[ĐỒ HỌA] Nhận diện siêu tiêm kích Mỹ không kích IS

[ĐỒ HỌA] Nhận diện siêu tiêm kích Mỹ không kích IS
TPO - Để tiêu diệt phiến quân Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS), Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã sử dụng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm F-22 Raptor không kích IS tại Syria vì quan ngại trước hệ thống phòng không tối tân của Syria.

Dù đưa vào phục vụ đã lâu và nước Mỹ cũng tham gia nhiều cuộc xung đột lớn, tuy nhiên, F-22 chưa bao giờ tham gia phi vụ thực tế nào khiến nó bị đánh giá là tiêm kích đắt nhất thế giới (đơn giá 412 triệu USD/chiếc gồm cả chi phí) nhưng cũng vô dụng nhất thế giới.

Việc sử dụng F-22 để tiêu diệt IS cho thấy quyết tâm tiêu diệt tận gốc lực lượng khủng bố khét tiếng đang reo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp thế giới này.

Hãy nhìn lại sức mạnh của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-22 Raptor qua đồ họa dưới đây:

[ĐỒ HỌA] Nhận diện siêu tiêm kích Mỹ không kích IS ảnh 1
 
MỚI - NÓNG