Đoàn là vườn ươm sáng tạo

ĐVTN Công ty CP X20 tham gia Hội thi thợ giỏi ngành may (ảnh nhỏ) và chuyến hàng Thanh niên tự quản của tuổi trẻ Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, TCHC. Ảnh: N.M.
ĐVTN Công ty CP X20 tham gia Hội thi thợ giỏi ngành may (ảnh nhỏ) và chuyến hàng Thanh niên tự quản của tuổi trẻ Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, TCHC. Ảnh: N.M.
TP - Về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Hậu cần lần thứ IX (2017-2022), các thủ lĩnh Đoàn chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hay của tuổi trẻ đơn vị mình. Phong trào thi đua Thanh niên Tổng cục Hậu cần (TCHC) tiến quân vào khoa học và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh.

Vườn ươm sáng tạo

Thượng úy Đinh Ngọc Linh (Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105) cho biết: Nhờ xác định phương châm “Mỗi ĐVTN một ý tưởng, mỗi chi đoàn có một công trình, sáng kiến, Đoàn cơ sở là một vườn ươm sáng tạo”, phong trào “Tuổi trẻ Bệnh viện Quân y 105 tiến quân vào khoa học và công nghệ” chính là điểm nhấn tiêu biểu của những y bác sĩ quân y trẻ trong thời gian qua. 

Thực hiện phong trào này, hàng năm, ĐVTN tại các khoa, ban đều phải có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tham gia Hội thao kỹ thuật sáng tạo trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội và giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Từ đó, đã phát huy được trí tuệ, tài năng của những người trẻ trong tổ chức các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng thu dung, cấp cứu và chăm sóc, điều trị phục vụ người bệnh. Đồng thời đưa kết quả nghiên cứu khoa học trở thành một tiêu chí đánh giá chất lượng của đoàn viên, tổ chức Đoàn và khen thưởng hàng năm.

Từ năm 2012 đến nay, tuổi trẻ bệnh viện đã có 55 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả cao. Riêng trong năm 2017, hai sáng kiến “Nâng cấp xe thương binh lăn tay tại Bệnh viện Quân y 105 thành xe lăn điện” của nhóm tác giả gồm thượng úy Bùi Thị Hoa, đại úy Nguyễn Hữu Dương và thượng úy Vương Trí Tiếp; sáng kiến “Phẫu thuật kết hợp xương chày bằng nẹp khóa dưới C-arm bằng dụng cụ hỗ trợ tự tạo” của nhóm tác giả đại úy Nguyễn Mạnh Chính, trung úy Đỗ Danh Toàn và thiếu tá Nguyễn Văn Trưởng đã xuất sắc giành giải Nhì và giải Ba, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. 

Cống hiến và hy sinh thầm lặng

Theo đại úy Trần Việt Cường (Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm huấn luyện, Bộ Tham mưu TCHC), xác định huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, tổ chức Đoàn các cấp đã xung kích bằng nhiều biện pháp thiết thực. Có nhiều tấm gương cán bộ, ĐVTN phát huy tốt tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện. Các “Giờ học thanh niên tự quản”, “Tổ nhóm giúp đỡ nhau trong học tập”, “Đôi bạn cùng tiến” cùng các phong trào, mô hình “Vượt nắng thắng mưa”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi”… được tổ chức thường xuyên đã đem lại hiệu quả cao trong công tác huấn luyện. 

“Nhờ phát huy tốt các hoạt động cổ động thao trường, được ĐVTN hưởng ứng sôi nổi đã khắc phục tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, tính mệnh lệnh hành chính trong huấn luyện. Đồng thời tạo không khí, động lực thi đua trên thao trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện trong toàn đơn vị”, đại úy Trần Việt Cường nói.

Trong thời bình đã có những người lính hậu cần trẻ tuổi cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, để lại niềm cảm phục, tiếc thương cho người thân và đồng đội. Tiêu biểu là liệt sĩ Vũ Anh Dũng (sinh năm 1982, Đại đội 2, Trung đoàn 664, Cục Xăng dầu).

Ngày 5/12/2013, anh Dũng cùng đồng đội làm nhiệm vụ thi công, sửa chữa bể chứa xăng dầu quân sự trong hang đá tại một tỉnh biên giới phía Bắc (trong hang gồm nhiều bể chứa nhằm mục đích dự trữ xăng dầu cho sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng và dự trữ quốc gia). Quá trình thi công, vì hang sâu, thiếu oxy, ánh sáng, lượng khí metan đậm đặc tích tụ lâu ngày nên bất ngờ bể chứa phát nổ… Trong sự cố đáng tiếc này, cùng với liệt sĩ Vũ Anh Dũng, một đồng đội của anh cũng vĩnh viễn ra đi, một đồng đội khác may mắn sống sót nhưng bị thương nặng. 

“Sự cống hiến, hy sinh của liệt sĩ Vũ Anh Dũng và những cán bộ, ĐVTN khoác áo lính hậu cần trong thời bình là tấm gương sáng để thế hệ trẻ trong toàn Tổng cục không ngừng phấn đấu hoàn thiện mình, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có ý chí chiến đấu cao, thành thạo về kỹ thuật, nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức và lối sống, mẫu mực về kỷ luật và tác phong chính quy”, thượng tá Lê Quốc Tuấn chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Lê Quốc Tuấn, Trưởng ban Thanh niên TCHC khẳng định: Phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ TCHC đạt được những kết quả tốt, tập trung được mọi nỗ lực của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong Tổng cục xung kích thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là những khâu yếu, việc khó, việc mới; đăng ký đảm nhận hàng trăm công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều phương thức, mô hình, điển hình tiên tiến, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng học tập, công tác, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, giúp đỡ nhân dân và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho Quân đội.

“Các phong trào thi đua Thanh niên TCHC vươn tới những đỉnh cao và Thanh niên TCHC tiến quân vào khoa học và công nghệ với những nội dung, giải pháp cụ thể đã động viên, cổ vũ thanh niên thi đua xung kích trên các ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục”, thượng tá Lê Quốc Tuấn nói.

5 năm qua, đã có 9 Đoàn cơ sở thuộc TCHC được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Cờ thi đua; 29 Đoàn cơ sở được T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng bằng khen. TCHC và chỉ huy các cấp biểu dương, khen thưởng 17 Đoàn cơ sở và gần 2.000 lượt cán bộ, ĐVTN; 3.420 lượt ĐVTN được tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tuổi trẻ Tổng cục có 32/44 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đạt giải cao. Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đã nhiều lần vinh danh, khen thưởng TCHC; 32 lượt cá nhân được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và TCHC tặng bằng khen.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.