Đoàn tàu hạt nhân Nga bắt đầu lên tiếng

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Vụ thử nghiệm tên lửa cho tổ hợp tên lửa đường sắt chiến đấu (BZHRK) Barguzin lần đầu tiên đã diễn ra thành công tại sân bay vũ trụ Plesetsk, gần Arkhangelsk, hồi đầu tháng 11.

Hãng Sputnik ngày 23/11 dẫn lời cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, Thượng tướng Viktor Esin cho biết, vụ phóng tên lửa thử nghiệm diễn ra trong đầu tháng 11 tại sân bay vũ trụ Plesetsk gần Arkhangelsk.

“Kết quả được cho là chấp nhận được. Nhiệm vụ thiết lập trước khi kiểm tra đã được giải quyết. Tên lửa xác nhận khả năng phóng từ bệ phóng đường sắt”, Thượng tướng Esin cho biết.

Tướng Esin nói thêm rằng, đó là tên lửa loại tên lửa đạn đạo có thể mang theo đầu đạn hạt nhân Yars.

“Công việc với Barguzin được tiến hành theo lịch trình”, cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga nói: “Việc phát triển tổ hợp sẽ phụ thuộc vào quy chuẩn được thông qua chương trình vũ khí nhà nước — theo nhiệm vụ do tổng thống đặt ra, phải hoàn tất vào giữa năm 2017.

Thượng tướng Viktor Esin cũng lưu ý rắng, việc phát triển tổ hợp tên lửa đường sắt chiến đấu cần phải tỉnh đến tất cả các thành phần khác của bộ ba hạt nhân.

“Điều này sẽ liên kết với chương trình nhà nước sẽ hoạt động vào năm 2018. Vì vậy bây giờ nói bất cứ điều gì hãy còn quá sớm”, tướng Esin cho biết. 

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG