Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
TPO - Sáng 25/7, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (25/7/1963 – 25/7/2013) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng.

Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

> Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng: Tọa đàm đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác
> Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

TPO - Sáng 25/7, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (25/7/1963 – 25/7/2013) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng.

Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Quân huấn – Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng nhiều đại biểu trong và ngoài lực lượng biên phòng…

50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giành nhiều thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao thành tích cao trong nước và thế giới.

Điển hình là các đội Điền kinh với 7 lần vô địch đồng đội nam, 11 lần giành giải nhì giải Việt dã toàn quốc Báo Tiền Phong; đội Wushu với 123 huy chương các loại tại các giải quốc gia, Seagame, giải trẻ châu Á và thế giới; đội Bóng rổ với 3 giải nhất, nhì toàn miền Bắc; đội Bóng chuyền với 6 năm vô địch toàn miền Bắc, 3 lần vô địch quốc gia; đội Bơi lội với 6 giải nhất, nhì toàn miền Bắc…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Sóng Hồng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đoàn thể dục thể thao đạt được trong thời gian qua.

Theo Thiếu tướng Phạm Sóng Hồng, trong điều kiện trang thiết bị thi đấu, tập luyện còn nhiều khó khăn, thời gian tới, đơn vị cần định hướng chiến lược, có kế hoạch phát triển; tập trung hoàn thiện trình độ chuyên môn và chủ động tìm kiếm tạo nguồn cả VĐV và HLV.

Bên cạnh đó, phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, chú trọng phát triển thể thao thành tích cao.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng

Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 2
Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 3
Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 4
Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 5
Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 6
Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 7
Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 8

Minh Nguyễn

Theo Viết
MỚI - NÓNG