Đơn vị không gian bí mật Mỹ tham gia diệt IS?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trong chuyến thăm cơ sở không gian. Ảnh: US Air Force.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trong chuyến thăm cơ sở không gian. Ảnh: US Air Force.
Ông chủ Lầu Năm Góc muốn trung tâm không gian mới của Mỹ tham gia vào cuộc chiến chống nhóm cực đoan.

Theo Washington Post, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 12/5 cùng các quan chức cấp cao thăm Trung Tâm Điều hành Không gian Liên cơ quan (JICSpOC) được thành lập vào mùa thu năm ngoái. Ông nhấn mạnh đơn vị này có vai trò không chỉ trong việc chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với các nước đối thủ, mà còn trong chống khủng bố.

"Tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng chúng ta đang trong cuộc chiến với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), và tôi đã chỉ thị cho cộng đồng cơ quan không gian tham gia cuộc chiến, nghiên cứu xem họ có thể đóng góp gì cho cuộc chiến", ông nói.

Đô đốc Cecil D. Haney, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, trước đó cho biết "các tổ chức cực đoan bạo lực" đã tiếp cận các công nghệ vũ trụ để mã hóa thông tin liên lạc.

JICSpOC bao gồm một số quan chức của Văn phòng Trinh sát Quốc gia - cơ quan vận hành vệ tinh do thám của Mỹ, và hợp tác chặt chẽ với Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và các cơ quan tình báo khác.

Trung tâm này được thành lập vào tháng 10 năm ngoái, tại một căn cứ ở vùng nông thôn phía đông Colorado Springs. Đơn vị ra đời sau nhiều năm tranh luận về việc tích hợp hoạt động không gian với hoạt động của các đơn vị quân sự thông thường và cơ quan tình báo.

JICSpOC được canh gác nghiêm ngặt và hoạt động của nó được giữ kín. Các tổ chức truyền thông đi đưa tin về chuyến thăm cơ sở của ông Carter không được phép vào trung tâm và thậm chí còn không biết vị trí chính xác của nó.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.