'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng

Aero India là sự kiện triển lãm hàng không quân sự thường niên do Ấn Độ tổ chức, đây là cơ hội để các công ty Ấn Độ và các nước tham dự giới thiệu tới khách hàng tiềm năng thế hệ vũ khí mới nhất, hiện đại nhất. Triển lãm năm nay kéo dài ngày 18/2-22/2.
'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 1

Kéo dài ngày 18/2-22/2, triển lãm Aero India 2015 qui tụ dàn vũ khí xuất sắc tới từ nước chủ nhà cũng như nhiều công ty quốc phòng khắp thế giới.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 2

Trong ảnh, máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI Không quân Ấn Độ cất cánh bay biểu diễn. Trình diễn trên không là hoạt động thường thấy trong 1-2 ngày đầu triển lãm.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 3

Nhưng chiếm sự chú ý nhiều hơn cả tại triển lãm Aero India 2015 là các mẫu vũ khí tại các gian trưng bày trong nhà. Trong ảnh là mô hình tên lửa hành trình NG trong lượng nhẹ, kích cỡ nhỏ cho phép Su-30MKI mang được 5 đạn.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 4

Mô hình bệ phóng thẳng đứng của hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa Iron Dome đặt trên tàu chiến. Chúng được gọi với cái tên chính thức là C-DOME được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công dồn dập, qui mô lớn ở cả vùng biển xa lẫn ven bờ.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 5

Gia đình tên lửa chống tăng Spike của Israel được trưng bày tại triển lãm hàng không Aero India 2015. Trong đó, biến thể Spike NLOS có thể hạ mục tiêu ở tầm xa đến 25km.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 6

Mô hình bệ và đạn tên lửa chống tăng phóng từ trực thăng PARS 3LR (tầm bắn 7km, trang bị cảm biến TV CCD và hồng ngoại bị động) cùng tên lửa chống tăng MMP (xuyên giáp dày 1.000mm RHA, tầm bắn 2km) do tập đoàn MBDA sản xuất.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 7

Vũ khí dẫn đường chính xác cao FL-LMM do công ty Thales và Textron System sản xuất.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 8

Đạn chính xác cao tấn công mặt đất Fury và G-CLAW do Textron Systems sản xuất.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 9

Mô hình quả đạn (hiển thị rõ phần đầu đạn) tên lửa vác vai đối không Starstreak. Ưu điểm của loại tên lửa này là có thể tăng tốc hơn 1.000m/s trong vòng chưa đến 1 giây, trang bị 3 đạn con có thể tạo ra vùng tấn công lớn và đủ động năng để đánh chặn các mục tiêu có độ cơ động tới 9G trong khoảng cách từ 300 đến 7.000m.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 10

UAV tấn công tự sát Harop do Israel phát triển được trưng bày tại Aero India với thiết kế khung thân mới. Đặc điểm của loại UAV này là vừa có khả năng trinh sát, nhưng khi cần có thể tấn công diệt mục tiêu bằng khối nổ mạnh lắp trong thân.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 11

Biến thể tên lửa hành trình chống tàu tốc độ siêu âm BrahMos A được thiết kế để trang bị cho Su-30MKI.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 12

Mô hình tiêm kích đa năng Su-30MKI mang một đạn BrahMos A dưới bụng – điểm giữa 2 ống hút không khí cho động cơ được giới thiệu tại triển lãm hàng không Aero India 2015.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 13

Mô hình UAV trinh sát Birdeye 400 và Birdeye 650 do Israel phát triển trưng bày tại triển lãm. Theo một số nguồn tin, Israel đã bán công nghệ và dây chuyền sản xuất dòng Birdeye cho Ấn Độ.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 14

Mô hình UAV tàng hình Fury do Công ty Lockheed Martin Mỹ phát triển, thiết kế cho nhiệm vụ thời gian hoạt động lâu dài trên không, tầm bay mởi rộng. Ưu điểm độc đáo của Fury theo nhà sản xuất là nó có khả năng tích trữ điện năng lớn cung cấp thiết bị trinh sát tiêu thụ điện nhiều.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 15

Mô hình tỉ lệ chuẩn UAV trinh sát Super Heron của Irasel giới thiệu tại Ấn Dộ, đặc điểm chính của mẫu này là trang bị radar giam sát hàng hải, pod trinh sát M19HD thế hệ mới.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 16

Mô hình UAV cỡ lớn Rustom II do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển.

'Đột nhập' triển lãm Aero India ngắm dàn vũ khí khủng ảnh 17

Đặc biệt nhất, đáng lưu ý nhất trong các loại vũ khí tối tân được giới thiệu tại Aero India 2015 là việc công ty HAL Ấn Độ bày trình diễn trực thăng tấn công đa năng LCH do hãng này tự chế tạo. Một chiếc LCH có đơn giá lên tới 17,48 triệu USD, mang được 8 tên lửa chống tăng và 4 tên lửa không đối không hoặc 4 bom 250kg trên 4 giá treo.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.