Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu

TPO - Hai ngày trước cuộc đàm phán của Nhóm tiếp xúc về hòa bình Ukraine, Kiev đã điều động hàng loạt hệ thống vũ khí hạng nặng tới thành phố chiến lược Debaltseve ở miền Đông nước này, sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất, sau khi Hội đàm Minsk kết thúc.
Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 1

Chính quyền Kiev quyết định đưa vũ khí hạng nặng tới miền Đông trong bối cảnh binh sĩ Ukraine tham chiến tại đây đang thất thế trước lực lượng vũ trang ly khai. 

Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 2

Siêu pháo tự hành 203mm 2S7 Pion có tầm bắn lên tới 37km

Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 3
Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 4

Pháo phản lực đa nòng Grad.

Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 5

Khẩu đội pháo cao xạ ZSU-23-2

Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 6
Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 7

Xe thiết giáp chở quân MT-LBu.

Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 8
Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 9
Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 10
Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 11

Pháo tự hành cỡ 152mm 2S19

Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 12

Tăng chiến đấu chủ lực T-64BV 

Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 13
Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 14

Tăng chủ lực T-64

Đưa vũ khí khủng tới miền Đông, Kiev sẵn sàng kịch bản xấu ảnh 15

Theo giới phân tích, việc Kiev điều động hàng loạt hệ thống vũ khí hạng nặng tới thành phố chiến lược Debaltseve ở miền Đông nước này, được cho là chính quyền Tổng thống Petro Poroshenko đã sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất sau cuộc hội đàm Nhóm tiếp xúc diễn ra tại Thủ đô Minsk, Balarus vào hôm nay, 11/2.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG