Đức chi gần 1 tỷ USD mua siêu vận tải C-130J “Super” Hercules

Ảnh: Lầu Năm góc
Ảnh: Lầu Năm góc
TPO - Chính phủ Đức đang lên kế hoạch mua sáu máy bay vận tải hạng nặng C-130J "Super" Hercules của hãng Lockheed Martin (Mỹ) với tổng chi phí khoảng 900 triệu euro (966 triệu USD).

Việc quân đội Đức bổ sung máy bay vận tải hạng nặng C-130J "Super" Hercules thực hiện theo thỏa thuận giữa quân đội Đức và Pháp nhằm mở rộng hợp tác các sứ mệnh vận tải đặc biệt bằng đường không của hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen trước đó cho biết, theo kế hoạch hợp tác giữa Đức và Pháp, Berlin sẽ đặt mua từ 4-6 máy bay vận tải C-130J "Super" Hercules của hãng Lockheed Martin (Mỹ) để kết hợp với số máy bay cùng loại của Pháp thực hiện các sứ mệnh đặc biệt. 

Từ năm 2021, các máy bay C-130J "Super" Hercules của hai nước có thể được triển khai cho những sứ mệnh chung, như sơ tán hoặc thực hiện các hoạt động vận tải hàng không ở các khu vực khủng hoảng.

Ngoài chi phí mua máy bay, chính phủ Đức cũng dự kiến chi bổ sung khoảng 110 triệu euro để nâng cấp hạ tầng căn cứ không quân, nơi đặt các máy bay vận tải hạng nặng, cũng như chi phí huấn luyện phi công.

Bộ Tài chính Đức cho biết, chính quyền Berlin dự kiến sẽ đề xuất việc mua sắm các máy bay vận tải hạng nặng trong năm 2019.

Trên thực tế, không quân Đức ban đầu đã hy vọng có thể mua tới 12 chiếc C-130J "Super" Hercules, nhằm vừa đảm bảo tăng cường hoạt động ở Pháp, vừa có thể thiết lập một phi đội C-130J "Super" Hercules mới ở Đức. Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính, kế hoạch có sự thay đổi.

Lockheed Martin C-130J "Super" Hercules là loại vận tải quân sự 4 động cơ, được nâng cấp từ C-130 Hercules. Chiếc máy bay có thể chở theo được 92 người hoặc 64 lính dù.

C-130J "Super" Hercules đạt được vận tốc cực đại 671 km/h, tầm bay 5.250km và trần bay hơn 8.500m.

15 quốc gia trên thế giới đã đặt mua tổng cộng 300 chiếc C-130J "Super" Hercules, trong đó, tính đến tháng 2/2012, 250 chiếc đã được Mỹ bàn giao.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.