Đức kêu gọi Nga công khai số lượng binh sĩ

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen lần đầu lên tiếng kêu gọi Nga công khai số lượng binh sĩ có trong biên chế và sự dịch chuyển quân của nước này.

Hãng RIA Novosti ngày 26/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen cho biết: “Sẽ là hợp lý nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga công khai về sự dịch chuyển và số lượng quân trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Về phía NATO, vốn là liên minh phòng thủ, đề nghị đó đã được đưa ra từ lâu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cũng lưu ý rằng, NATO cần phải cải thiện quan hệ với Nga, nhưng theo bà, Moscow phải tuân thủ các quy định quốc tế.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng chỉ trích các cuộc tập trận của NATO ở sát biên giới với Nga.

Theo Ngoại trưởng Đức, sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ tập trung vào khía cạnh quân sự và tìm kiếm sự cứu chuộc trong chính sách đe dọa.

Đáng chú ý, sau tuyên bố này, Ngoại trưởng Đức bị nhiều lời chỉ trích gay gắt từ phía các chính trị gia và các phương tiện truyền thông phương Tây.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG