Đức phát triển xe tăng thế hệ mới MGCS

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Hãng chế tạo Đức Rheinmetall đang bắt tay vào phát triển dòng xe tăng thế hệ mới với tên gọi MGCS (Main Ground Combat System) trang bị pháo chính cỡ lớn hơn so với các dòng xe tăng tiêu chuẩn NATO hiện tại. MGCS được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn các dòng xe tăng Leopard-2 và Leclerc trong tương lai...

Theo các thông tin sơ bộ, Rheinmetall sẽ phát triển MGCS vẫn trang bị pháo chính cỡ 120mm, nhưng là phiên bản nâng cấp với việc nòng pháo được kéo dài thêm 1m giúp tăng hiệu quả chiến đấu thêm 20%. Nhà sản xuất đánh giá, nâng cấp trên sẽ không chỉ giúp cải thiện khả năng xuyên giáp của xe tăng MGCS, mà còn cả các phiên bản xe tăng Leopard-2 hiện có.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm, pháo chính tương lai của MGCS sẽ có cỡ nòng 130mm, có tính năng vượt trội so với các dòng pháo tăng tiêu chuẩn NATO hiện nay.

Theo kế hoạch ba giai đoạn của Rheinmetal, công ty này sẽ giới thiệu gói nâng pháo chính 120mm trên các đơn vị xe tăng phương Tây hiện tại tới năm 2020. Trong thời gian đó, pháo 130mm sẽ được phát triển và hoàn thiện với yêu cầu kỹ thuật cao hơn 50% so với pháo 120mm. Cuối cùng, tới năm 2017, sau khi nguyên mẫu xe tăng MGCS được chọn cùng pháo chính mới sẽ được triển khai thay thế dần các đơn vị xe tăng thế hệ 3 hiện có của Quân đội Đức, Pháp và các quốc gia có nhu cầu.

Việc phát triển MGCS được thực hiện theo khuôn khổ thỏa thuận Đức và Pháp ký năm 2012. Tiến trình này được đẩy nhanh sau khi Nga giới thiệu nguyên mẫu xe tăng thế hệ mới T-14 Armata hồi tháng 5-2015. Cùng với Đức, phía Pháp cũng đang phát triển nguyên mẫu xe tăng thế hệ mới và sẽ lựa chọn mẫu ưu việt nhất trong năm 2017.

Theo Theo Quân Đội Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.