Dùng Bastion diệt mục tiêu mặt đất, chuyên gia Nga nói gì?

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Việc sử dụng tổ hợp tên lửa bờ biển Bastion để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất tại Syria cho thấy tất cả khả năng chiến đấu của hệ thống trong điều kiện thực tế.

Theo tiến sĩ Konstantin Sivkov, Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị, đây là lần đầu tiên Nga sử dụng vũ khí này để diệt mục tiêu mặt đất.

Trước đó, trong cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo các tổ hợp tên lửa bờ biển Bastion đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở sâu trong đất Syria.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tổ hợp Bastion có trang bị các tên lửa Oniks được dùng để diệt mục tiêu trên mặt đất. Tôi cho rằng những cuộc phóng đã được tiến hành không chỉ để xóa sổ các chủ thể quan trọng của đối phương mà còn để kiểm tra khả năng sử dụng loại vũ khí như vậy trong điều kiện chiến sự trên mặt đất”, tiến sĩ Sivkov nói.

Chuyên gia Nga cho rằng đầu đạn của tên lửa tự dẫn đường Oniks có thể được chỉnh sửa đặc biệt để tiêu diệt mục tiêu mặt đất, vì rằng trong nguyên tắc dẫn hướng tên lửa tới mục tiêu trên biển và trên đất liền có sự khác biệt đáng kể.

“Vấn đề là ở chỗ những tên lửa này có đầu đạn tự dẫn đường vốn trước đây được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trên biển, chưa tính đến phương án bắn từ các hệ thống này vào những mục tiêu trên mặt đất.

Bây giờ trong trường hợp cuộc phóng tên lửa tiến hành theo dữ liệu của hệ thống định vị, và lỗi sai nếu có là trong khoảng cách tối đa 150 mét đến mục tiêu”, chuyên gia Nga giải thích.

“Có thể  dựa vào dữ liệu tích tụ các phương tiện thiết giáp, vì đầu đạn tên lửa có thể phân biệt được tia phát ra từ kim loại trên nền sa mạc, hoặc theo tia phản xạ của chủ thể nào đó như kiểu trạm radar, và tên lửa sẽ bay tới đó.

Trong trường hợp này, tác dụng hiệu lực của Oniks sẽ giống như khi bắn vào tàu biển với độ chính xác xê dịch khoảng 1 mét", chuyên gia Nga cho biết.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.