Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên

Hãng thông tấn KCNA đăng tải loạt ảnh ông Kim Jong-un trực tiếp thăm, động viên hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Không quân Triều Tiên.
Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 1

Tờ Yonhap ngày 22/6 dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, ông Kim Jong-Un vừa tới thăm buổi huấn luyện bay của hai nữ phi công MiG-21 của Triều Tiên. 

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang chăm chú quan sát chiếc MiG-21 do nữ phi công điều khiển chuẩn bị cất cánh. 

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 3

 Đoàn tháp tùng cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên không rời khỏi mắt sự trình diễn của nữ phi công. 

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 4

 Ông Kim Jong-Un tỏ ra vô cùng mãn nguyện trước khả năng của các nữ phi công. 

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 5

Hai nữ phi công lái MiG-21 Jo Kum-hyang và Rim Sol không kìm nén khỏi xúc động khi được nhà lãnh đạo tối cao của đất nước tới tận nơi thị sát, động viên.

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 6

Sau đó, ông còn tặng hoa tươi cho các nữ phi công. Bên cạnh đó, ông Kim Jong-Un còn không ngớt lời khen các nữ phi công lái MiG-21.

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 7

 Ông Kim Jong-Un gọi các nữ phi công là "những bông hoa trên bầu trời" và cho rằng các nữ phi công đã trình diễn các màn bay khó không kém gì các nam phi công điêu luyện.

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 8

 Nữ phi công hãnh diện khi được chụp ảnh với vị lãnh đạo.

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 9

Tiêm kích đánh chặn MiG-21 vốn được thiết kế từ thời Liên Xô. Triều Tiên được cho là một trong số khoảng 60 nước đã sử dụng MiG-21 sau nửa thế kỷ loại chiến đấu cơ này được đưa vào hoạt động. 

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 10

 MiG-21 có khả năng tăng tốc 225 m/s, đạt được vận tốc tối đa Mach 2.0.

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 11

 Máy bay có phạm vi tác chiến 1.210 km.

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 12

Trong khi đó, hệ thống vũ khí của MiG-21 gồm một pháo Gsh-23 cùng 2 tấn vũ khí các loại được treo ở dưới hai cánh.   

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 13

Vẻ mặt quyết đoán mạnh mẽ của nữ phi công lái MiG-21 của Triều Tiên. 

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên ảnh 14

 Trước đó vào tháng 11/2014, ông Kim Jong-Un cũng đích thân tới thị sát và ca ngợi hai nữ phi công này đã hoàn thành xuất sắc các chuyến bay lái chiến đấu cơ trong một cuộc tập trận của quân đội.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG