Duyệt binh hàng hải quốc tế tại Nha Trang vào tháng 5

TPO - Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị thông qua Kế hoạch Duyệt binh hàng hải quốc tế, Diễu binh đường phố năm 2020 của Quân chủng Hải quân.

Tại hội nghị, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân báo cáo Kế hoạch Duyệt binh hàng hải quốc tế, Diễu binh đường phố; công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện đối ngoại quốc phòng của Quân chủng Hải quân.

Duyệt binh hàng hải quốc tế tại Nha Trang vào tháng 5 ảnh 1 Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung tham gia Lễ duyệt binh tàu tại Vladivostock, Liên bang Nga vào tháng 7/2019. Ảnh: Báo Hải quân

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Quân chủng Hải quân và các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng dự thảo Kế hoạch. Nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng nổi bật trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân chủng Hải quân nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch, bảo đảm tổ chức các hoạt động chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, có thể ảnh hưởng đến thành phần, lực lượng tham gia của Hải quân các nước, do đó Quân chủng Hải quân cần chủ động phối hợp, hiệp đồng với các nước để thống nhất thành phần, lực lượng tham dự; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, làm tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch, triển khai hiệu quả công tác bảo đảm y tế cho các đại biểu trong và ngoài nước tham gia...

Theo dự thảo Kế hoạch của Quân chủng Hải quân, các hoạt động chính sẽ bao gồm: Duyệt binh hàng hải quốc tế, Diễu binh đường phố, hội thảo quốc tế, chào xã giao lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, giao lưu văn hóa và tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa…

Các sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tại Nha Trang (Khánh Hòa), với sự tham gia của 30 nước, trong đó có 19 nước cử tàu tham dự Duyệt binh hàng hải quốc tế.

MỚI - NÓNG