Estonia cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận

Một chiếc máy bay vận tải quân sự An-72 của Nga. Ảnh: Tass
Một chiếc máy bay vận tải quân sự An-72 của Nga. Ảnh: Tass
TPO - Estonia đã cáo buộc một máy bay vận tải quân sự An-72 của Nga đã vi phạm không phận nước này vào trưa ngày 17/12 trên khu vực đảo Vaindloo ở Vịnh Phần Lan.  

Theo tờ News4U, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Estonia xác định vụ vi phạm và phản ánh lên chính quyền Tallinn.

Bộ Ngoại giao Estonia sau đó đã triệu tập Đại sứ Nga tại nước này tới phản đối.

Nguồn tin Bộ Tổng tham mưu Estonia cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12h10 (11h10 giờ Moscow) ngày 17/12 trên khu vực đảo Vaindloo ở Vịnh Phần Lan. Máy bay vận tải quân sự An-72 của Nga đã ở trong không phận của Estonia gần 1 phút đồng hồ.

Máy thu phát của chiếc An-72, theo Bộ Tổng tham mưu Estonia, đã được ngắt kết nối khi vào không phận quốc gia vùng Baltic này

“Theo kế hoạch bay mà Estonia nhận được, chiếc An-72 được lên kế hoạch để bay trong không phận quốc tế”, tuyên bố của Estonia nêu rõ.

Hiện giới chức quốc phòng Nga chưa đưa ra tuyên bố về cáo buộc trên.

Đây không phải lần đầu tiên các quốc gia vùng Baltic cáo buộc máy bay quân sự Nga hiện diện ở không phận những nước này.

Hồi tháng 6/2015, Latvia cũng thông báo về việc các máy bay chiến đấu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương phát hiện năm máy bay quân sự Nga, bao gồm Il-20, A-50, An-26 và hai chiếc MiG-31 tiến sát biên giới Latvia.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần khẳng định, các máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ trên không phận quốc tế và không vi phạm các quy định về hàng không cũng như không vi phạm không phận các quốc gia khác. 

Theo Theo News4U
MỚI - NÓNG