F-35A lần đầu tiên thả bom GUB-31

F-35A lần đầu tiên thả bom GUB-31
TPO - Là một phần của chương trình tích hợp hệ thống vũ khí và phê chuẩn kết quả thử nghiệm, một chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Không quân Mỹ đã hoàn thành chuyến bay thả bom 2.000 pound GBU-31 BLU-109 JDAM.
F-35A lần đầu tiên thả bom GUB-31 ảnh 1

Theo Flight Global, chuyến bay thử nghiệm vũ khí của mẫu thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35A AF-1 đã được thực hiện thành công vào hôm thứ Ba (16-10). Phi công điều khiển máy bay là Thiếu tá Không quân Mỹ Matthew Phillips.

Chiếc máy bay F-35A AF-1 đã thả thành công một quả bom GBU-31 ở bãi thử nghiệm China Lake. Trước đó, bom GBU-31 cũng đã được thử nghiệm trên biến thể máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Joint Strike Fighter của hải quân ở căn cứ Patuxent River.

F-35A lần đầu tiên thả bom GUB-31 ảnh 2

Một quả bom GBU-31 đã được mang ở khoang vũ khí trong thân bên trái của máy bay. Tổng cộng, một máy bay F-35A có thể mang được 2 bom GBU-31 cùng với 2 tên lửa ở 4 điểm treo vũ khí bên trong thân. Việc tất cả vũ khí của F-35A đều được đưa vào bên trong sẽ cho phép máy bay đạt khả năng tàng hình tối đa.

Tuy nhiên, Không quân Mỹ không yêu cầu bắt buộc loại máy bay này phải tàng hình như vậy, khi cần thiết, máy bay có thể mang tới 18.000 pound (8,164 tấn) vũ khí bằng cách sử dụng 10 điểm treo, bao gồm 4 điểm treo bên trong và 6 điểm treo bên ngoài cánh (mỗi bên cánh 3 điểm treo).

F-35A lần đầu tiên thả bom GUB-31 ảnh 3

F-35A là biến thể máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm kiểu cất và hạ cánh thông thường được chế tạo riêng cho Lực lượng Không quân Mỹ.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG