Gần 200 tỷ đồng nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Viếng anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Trường Sơn.
Viếng anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Trường Sơn.
TP - Chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), các công trình hạng mục xây mới, tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, Quảng Trị) được đầu tư gần 200 tỷ đồng đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 20/7 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (LSQG) Trường Sơn Hồ Tất Ái cho hay, công trình mở rộng, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 76 từ Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa bàn xã Trung Sơn, huyện Gio Linh đến Nghĩa trang LSQG Trường Sơn và công trình mở mới, nâng cấp tuyến đường nội bộ trong Nghĩa trang với chiều dài hơn 15 km có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án 6 thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư, được đơn vị trúng thầu thi công từ cuối năm 2016. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công trình. “Đặc biệt, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục tôn tạo nhà khánh tiết, tượng đài chính, bảo tàng… trước ngày 27/7 tới để tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Cùng với việc thi công các hạng mục này, nhiều tỉnh thành trong cả nước đóng góp kinh phí xây mới, tôn tạo nhiều hạng mục khác trong khuôn viên Nghĩa trang LSQG Trường Sơn.

Ban chỉ đạo công trình hoa dâng mộ liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị cũng đã chuẩn bị xong công tác dâng hoa lên các phần mộ liệt sĩ (thay thế hoa cũ). Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam cũng đã hoàn tất công tác phối hợp tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật diễn ra vào 20/7. Chương trình có điểm nhấn là hoạt động dâng hương dâng hoa các phần mộ liệt sĩ. Chương trình này sẽ được tiếp tục vào đêm 26/7 cùng với nhiều hoạt động tri ân khác, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.