Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ
Sáng nay (9/9), gần 2.000 thanh niên Thủ đô bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ. Đợt thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt hai năm 2014 của Hà Nội có 725 người viết đơn tình nguyện; 833 người có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 1

Đợt 2 năm 2014, Hà Nội có gần 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 2

Trên 40% tân binh đợt này của Hà Nội có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 3

Trong gần 2.000 chàng trai Thủ đô nhập ngũ đợt này có 725 người viết đơn tình nguyện

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 4

Ông Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội quàng khăn lụa của làng Vạn Phúc cho tân binh

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 5

Tân binh hướng ánh mắt tìm người thân trước giờ lên đường

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 6

Bà và cháu bịn rịn chia tay

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 7

Các tân binh sẽ được về thăm nhà sau ba tháng luyện quân

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 8
Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 9

Người thân bùi ngùi chia tay tân binh lên đường làm nhiệm vụ

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 10
Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 11

Đông nghịt người thân tiễn tân binh lên đường.

Sáng nay, các huyện, TX, TP thuộc tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức lễ giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 2 cho các đơn vị. Đợt này, tỉnh Sóc Trăng có 600 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại huyện Mỹ Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu cùng Thiếu tướng Lê Minh Hiền- Phó Tham mưu trưởng QK 9- đã đến dự lễ giao nhận quân.

Huyện Mỹ Xuyên có 110 thanh niên lên đường nhập ngũ và tất cả đều viết đơn tình nguyện. Trước đó, lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn đã thăm hỏi, tạo mọi điều kiện để những gia đình có con em lên đường nhập ngũ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Các đơn vị nhận quân của huyện Mỹ Xuyên gồm Sư đoàn 330, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 416, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Biên phòng Sóc Trăng.

Tân binh Huỳnh Minh Trung (dân tộc Khmer, ở ấp Khu 2, xã Thạnh Phú) cho biết: “Sau khi tốt nghiệp lớp 12, em không dự thi đại học mà tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ tổ quốc và được gia đình ủng hộ. Vào quân đội, em hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Vì chỉ tiêu có hạn nên đợt tuyển quân lần trước, anh Đặng Ngân Tâm (ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú) đành gác lại ước mơ lên đường nhập ngũ. Năm nay anh tiếp tục đăng ký trong sự động viên rất nhiệt tình của gia đình và người thân. Sau khi có kết quả trúng tuyển anh rất vui mừng. Anh Tâm cho biết: “Đi nghĩa vụ lần này, gia đình động viên rất nhiều. Em hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cũng trong lần giao quân này, huyện Cù Lao Dung có 52 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 6 đảng viên, 46 đoàn viên và 11 người có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

 Tân binh Võ Song Toàn (ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh Đông) cho biết: “Nhà có 2 anh em trai, em là anh và đã học xong trung cấp Tin học đang làm việc ở Cần Thơ. Khi địa phương có đợt tuyển quân, em đã làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, góp phần bảo vệ Tổ quốc”.

Tại huyện Long Phú, sáng ngày 9/9, huyện đã tiễn 85 thanh niên lên đường nhập ngũ cho các đơn vị Sư đoàn 330, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Hầu hết các tân bình này đều viết đơn tình nguyện và rất phấn khởi vì được nối tiếp truyền thống của gia đình, lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Thái Mạnh (ấp Lợi Đức, xã Long Đức, Long Phú) nói: “Nghe tin mình được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em rất phấn khởi khi tham gia bộ đội thường trực, em xin hứa sẽ hoàn thành tốt những quy định của đơn vị được giao, em cũng mong được phục vụ lâu dài cho quân đội để được bảo vệ nước nhà”.

Theo kế hoạch, đợt này, huyện Trần Đề giao 95 tân binh cho 3 đơn vị là vùng 5 Hải quân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Sư phạm Thể dục Thể thao, anh Trần Diệu (ấp Trà Ông, xã Viên Bình) đã gác lại ước mơ xanh của mình, tình nguyện lên đường nhập ngũ với tâm niệm “Dù nhập ngũ hay đi dạy học đều là cống hiến cho quê hương”.

Cũng trong sáng ngày hôm nay, Thành phố Sóc Trăng và Thị xã Ngã Năm cũng hoàn thành chỉ tiêu giao trên 250 quân cho các đơn vị. Đúng 7 giờ sáng, công việc giao nhận quân hoan 2 tất, các tân binh lên xe về đơn vị trong những cái bắt tay, vẫy tay đầy lưu luyến, tin tưởng của những người ở lại.

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 12

Các tân binh lên đường nhập ngũ.

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 13

Thiếu tướng Lê Minh Hiền dặn dò các tân binh.

Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 14
Gần 2.000 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 15

Bịn rịn giây phút chia tay.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.