Gần 9 nghìn thanh niên địa bàn Quân khu 1 tòng quân

Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam động viên tân binh huyện Phú Bình (Thái Nguyên) lên đường nhập ngũ
Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam động viên tân binh huyện Phú Bình (Thái Nguyên) lên đường nhập ngũ
TPO - Trong hai ngày 14 và 15/2, 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 tổ chức lễ giao nhận quân 2017, với gần 9 nghìn công dân tham gia nhập ngũ.

Năm 2017, các tỉnh thuộc quân khu được giao tuyển chọn thanh niên nhập ngũ với số lượng cụ thể: Cao Bằng 850 công dân; Lạng Sơn 1.250 công dân; Bắc Giang 2.550 công dân; Bắc Ninh 1.700 công dân; Thái Nguyên 1.800 công dân; Bắc Kạn 650 công dân.

Gần 9 nghìn thanh niên địa bàn Quân khu 1 tòng quân ảnh 1

 Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Chính ủy Quân khu 1 động viên tân binh huyện Phục Hòa (Cao Bằng).

Gần 9 nghìn thanh niên địa bàn Quân khu 1 tòng quân ảnh 2

Giúp nhau chỉnh trang quân phục trước giờ lên đường.

Gần 9 nghìn thanh niên địa bàn Quân khu 1 tòng quân ảnh 3

 Năm 2017, 6 tỉnh thuộc Quân khu 1 tuyển chọn gần 9 nghìn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, năm 2017 các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu tuyển 6 nghìn công dân, còn lại là các đơn vị của Bộ Quốc phòng. Số công dân trúng tuyển có tuổi đời từ 18 đến 27; trình độ PTTH là 5.673 người, trình độ cao đẳng, đại học 455 người; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 59%; dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Tày, Nùng chiếm 43,5%; 100% số thanh niên trúng tuyển nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm công dân sẵn sàng lên đường  bảo vệ Tổ quốc.                                              

MỚI - NÓNG