Gần 90 binh sĩ Ukraine thương vong trong chiến dịch ‘chống khủng bố’

Gần 90 binh sĩ Ukraine thương vong trong chiến dịch ‘chống khủng bố’
TPO - 21 binh sĩ thiệt mạng, 65 binh sĩ khác bị thương kể từ khi chính quyền tạm thời Ukraine phát động chiến dịch “chống khủng bố” ở khu vực phía Đông quốc gia này.

Hãng tin Unian ngày 16/5 dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, trong tổng số 21 binh sĩ thiệt mạng, có 18 người thuộc lực lượng an ninh và quân đội, 3 người thuộc đơn vị đặc biệt Alpha.

Trong số 65 người bị thương, có 29 nhân viên an ninh, 27 binh sĩ quân đội, 1 bác sĩ quân đội, 5 nhân viên Bộ Nội vụ, 1 sĩ quan cảnh sát và 2 Vệ binh Quốc gia. Ngoài ra, hai binh sĩ tham gia chiến dịch hiện đang mất tích.

Bộ Nội vụ Ukraine cũng xác nhận, tổn thất lớn nhất trong chiến dịch “chống khủng bố” là cuộc phục kích của lực lượng ly khai miền Đông nhằm vào lực lượng an ninh và quân đội Ukraine gần thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk hôm 13/5.

Nhóm khoảng 30 tay súng ly khai đã bắn chết 7 binh sĩ và hạ một xe quân sự Ukraine.

Thời điểm hiện tại, hoạt động “chống khủng bố” do chính quyền tạm thời Kiev phát động ở miền Đông Ukraine đang trong giai đoạn tích cực, đặc biệt là sau khi hai tỉnh Donetsk và Lugansk tuyên bố độc lập từ Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 11/5.

Căng thẳng vẫn tiếp tục được duy trì tại Donetsk, Avdeyevka, Gorlovka, Dzerzhinsk, Dokuchaevsk, Yenakievo Kostyantynivka, Kramatorsk Red Liman, Mariupol, Hồng quân, Slavic, Tuyết, Khartsyzk, Yasinovataya, Alexander, Dobropilskiy, Chyrvonaarmeiski… bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống tạm quyền Ukraine, Oleksandr Turchynov về Hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc ở thủ đô Kiev hôm 15/5.

Theo đó, chính quyền Kiev sẵn sàng đối thoại với các bên liên quan ở miền Đông và Nam Ukraine để sớm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị trong nước.

Dẫu vậy, song song với lời nói, chính quyền Kiev vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự và vây hãm nhiều thành phố ở miền Đông đất nước.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.