‘Gấu xám’ A400M đầu tiên của Malaysia cất cánh

Vận tải cơ chiến thuật A400M
Vận tải cơ chiến thuật A400M
TPO - Vận tải cơ chiến thuật A400M của Malaysia đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với chặng bay kéo dài 90 phút từ Seville, Tây Ban Nha hôm 30/1.

Đây là chiếc máy bay vận tải A400M “Atlas” đầu tiên trong số 4 chiếc mà Không quân Hoàng gia Malaysia đặt hàng Airbus Defense and Space.

Vận tải cơ mang số hiệu MSN22 này cũng là chiếc thứ 16 trong số 174 chiếc A400M đã được tổng cộng 8 quốc gia đặt hàng.

Hãng chế tạo Airbus trước đó đã lên kế hoạch bàn giao cho Kuala Lumpur phiên bản A400 “Atlas” tối tân này trước quý I/2015, để có thể gia nhập biên chế của không đoàn số 22 của Không quân Malaysia.

Hôm 29/1, Airbus đã thông báo đợt cải tổ ban lãnh đạo chương trình A400M nhằm nỗ lực đáp ứng đúng hạn kế hoạch hợp đồng đối với hạng mục bổ sung năng lực quân sự cho dòng máy bay vận tải này.

Hiện taị, hàng chục “gấu xám” A400M đã tham gia phục vụ trong Quân đội Pháp (6 chiếc), Đức (1 chiếc), Thổ Nhĩ Kỳ (2 chiếc) và Anh (1 chiếc) với các hoạt động hỗ trợ huấn luyện, vận chuyển trang bị.

A400M là máy bay cánh cao đầu tiên có đuôi hình chữ T từng được Airbus sản xuất.

Airbus là hãng nổi tiếng sản xuất máy bay cánh thấp truyền thống. Khoảng 30% máy bay (chủ yếu phần cánh) được làm bằng hợp chất sợi các bon nhẹ.

Với trọng tải điển hình là 20 tấn, A400M có thể bay 3.450 hải lý. Còn với 30 tấn, tầm xa của A400M là 2.450 hải lý.

Cỗ máy 340m3 này có thể chở được một chiếc trực thăng vận tải NH-90 hay một chiếc CH-47 Chinook hoặc một chiếc xe tải công-ten-nơ hoặc hai chiếc xe chở quân.

A400M cũng có sức chứa tới 116 binh sỹ hoặc lính nhảy dù được trang bị đầy đủ vũ khí, thiết bị.

Theo Theo Flight Global
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.