Giao lưu hữu nghị Quân đội Việt- Trung kết thúc tốt đẹp

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc (bìa trái) tiễn đoàn cấp cao quân đội VN tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: Đình Quang.
Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc (bìa trái) tiễn đoàn cấp cao quân đội VN tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: Đình Quang.
TPO - Ngày 31/3, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng VN do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã nhập cảnh về nước, kết thúc chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3. 

Tiễn đoàn có Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đông đảo nhân dân, học sinh.

Trước đó; từ ngày 30 - 31/3, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt- Trung Quốc lần thứ 3 được tổ chức tại Bằng Tường (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) với các nội dung: Tọa đàm tổng kết hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3; chào cột mốc 1117 chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước; chứng kiến Bộ đội Biên phòng hai nước tuần tra chung; thăm Tiểu đoàn 4 Biên phòng Bằng Tường; xem cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 Biên phòng nước bạn biểu diễn các khoa mục huấn luyện quân sự, chống khủng bố, tấn công tội phạm trong thành phố. Các hoạt động giao lưu đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị, cởi mở, chân thành. Trong quá trình tọa đàm, các đại biểu hai nước đều khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài, bền vững.

Giao lưu hữu nghị Quân đội Việt- Trung kết thúc tốt đẹp ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng tình, thống nhất về tăng cường giao lưu, hợp tác, phối hợp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, tích cực triển khai các hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội, công an và nhân dân thôn, bản hai bên biên giới. 


Hoạt động giao lưu này góp phần để hai bên tăng cường sự tin cậy về chính trị, ổn định tư tưởng và niềm tin cho nhân dân hai nước, nhất là nhân dân vùng biên giới về hữu nghị và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch… một cách bền vững, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực và trên thế giới.

Hai Bộ trưởng thống nhất cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 4 sẽ được tổ chức trong năm 2017.


MỚI - NÓNG