Giao lưu Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 4

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc tặng hoa động viên các chiến sỹ hai nước. (Ảnh: An Đăn
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc tặng hoa động viên các chiến sỹ hai nước. (Ảnh: An Đăn
TP - Thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, từ ngày 23 đến ngày 25/9 tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4.

Mở đầu chuỗi hoạt động của chương trình giao lưu, sáng 23/9, tại thành phố Lai Châu, diễn ra chương trình tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu hai nước đã cùng nhau đánh giá kết quả; trao đổi kinh nghiệm qua các năm thực hiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời khẳng định, hợp tác quốc phòng có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ quốc phòng thông qua nhiều cơ chế, hình thức hợp tác.

Những năm qua, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên thực hiện cơ chế hội đàm, gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ định kỳ; chủ động phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, xử lý thỏa đáng các vụ việc liên quan xảy ra trên biên giới. Các cuộc tuần tra chung trên biên giới được tiến hành thường xuyên, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công an Biên phòng Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới thông qua mô hình kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị - Biên giới bình yên”, “Đồn trạm hữu nghị - Cửa khẩu hài hòa” đồng thời được tổ chức, kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới đã và đang được triển khai rộng rãi và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước đặc biệt quan tâm… Thông qua những hoạt động này, các đơn vị bảo vệ biên giới của hai nước thêm gắn bó, nâng cao khả năng phối hợp trong việc giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở biên giới

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.