Giới chức Mỹ đã bàn giải pháp quân sự đối với Triều Tiên

Ảnh: Express
Ảnh: Express
TPO - Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC), Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các cơ quan quân sự báo cáo chi tiết về những phương án tác chiến trong trường hợp tình hình Bán đảo Triều Tiên vượt tầm kiểm soát.

Cuộc họp của NSC dưới sự chủ trì của Tổng thống Donald Trump diễn ra một ngày sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ sáu.

Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Washington có đủ năng lực để bảo vệ an ninh cho các đồng minh trong kh vực.

Tướng Mattis cũng cảnh cáo có thể giải quyết tình hình trên Bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp quân sự một khi các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, bao gồm đảo Guam, hay các nước đồng minh của Mỹ bị đe dọa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên tuân thủ thực hiện việc phi hạt nhân hóa của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các cơ quan quân sự báo cáo về cnhững phương án tác chiến khác nhau.

Trước đó, tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm thảo luận về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Nhật Bản và các đồng minh trong khu vực.

“Tổng thống Trump đã nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia cũng như các đồng minh Mỹ bằng cách sử dụng đầy đủ các năng lực ngoại giao, truyền thống cũng như hạt nhân”, thông báo của Nhà Trắng nêu rõ.

Theo Tổng thống Trump, “Triều Tiên vừa tiến hành một vụ thử hạt nhân cực lớn. Lời nói và hành động của họ tiếp tục thể hiện thái độ thù địch, gây nguy hiểm cho nước Mỹ”, và rằng “Triều Tiên là một quốc gia giả tạo, là nỗi xấu hổ của Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang cố gắng làm dịu tình hình nhưng không thành công”.

Theo Theo RT, KBS
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.