Giúp thanh niên xuất ngũ có việc làm

Thiếu tướng Lê Hiền Vân và anh Nguyễn Long Hải đồng chủ trì hội nghị, chiều 1/11
Thiếu tướng Lê Hiền Vân và anh Nguyễn Long Hải đồng chủ trì hội nghị, chiều 1/11
TPO - Đó là một trong những nội dung kiến nghị, đề xuất từ đại hội Đoàn cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng với Trung ương Đoàn, do Ban tổ chức Đại hội Đoàn toàn quân thông tin, chiều 1/11.

Chiều 1/11, tại Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị nắm tình hình công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022).

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn.

Tại hội nghị, Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó trưởng ban tổ chức đại hội đã trình bày báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX. Theo đó, các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về lãnh đạo, tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong quân đội; chỉ đạo tiến hành làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, nhất là nội dung văn kiện và công tác nhân sự. 100% đơn vị tổ chức phát động thi đua đột kích, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI. Các đơn vị cũng đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giúp thanh niên xuất ngũ có việc làm ảnh 2 Quang cảnh hội nghị
Đến nay, 100% chi đoàn, liên chi đoàn, đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức xong đại hội. Đại hội đoàn các cấp trong toàn quân diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ. 100% đơn vị tổ chức đại hội đoàn các cấp đều có cấp ủy, chỉ huy đơn vị dự, phát biểu chỉ đạo, động viên.

Các tham luận tại đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của đoàn viên, thanh niên gửi tới đại hội. Công tác bầu cử trong đại hội thực hiện đúng nguyên tắc, điều lệ Đoàn; 100% cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được bầu vào Ban Chấp hành đoàn các cấp và đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao.

Đại hội cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã kiến nghị, đề xuất Trung ương Đoàn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương có việc làm để ổn định cuộc sống; phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, thanh niên là quân nhân xuất ngũ ở các tổ chức đoàn địa phương, bố trí tạo nguồn cán bộ cho xã, phường, thị trấn.

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX cơ bản hoàn thành. Đại hội diễn ra trong 2 ngày (8 và 9/11) tại Hà Nội, do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trực tiếp chủ trì thực hiện.
Hội nghị đã trao đổi, thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX; kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm qua (2012-2017)...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.