Hải quân Mỹ bắt tàu Iran chở vũ khí lậu

Số vũ khí lậu của Iran bị bắt
Số vũ khí lậu của Iran bị bắt
TPO - Theo Dailymail hôm 4/4, Hải quân Mỹ vừa bắt giữ một con tàu chở vũ khí của Iran ở Biển Ả-rập đang trên đường tới Yemen.

Tàu USS Sirocco của Mỹ chặn và thu giữ một lượng lớn vũ khí giấu trên một con tàu của Iran vào ngày 28/3. Một tuyên bố của Hải quân Mỹ cũng xác nhận rằng toàn bộ thuyền viên của tàu này đã được thả tự do sau khi tàu và vũ khí bị tịch thu.

Hải quân Mỹ bắt tàu Iran chở vũ khí lậu ảnh 1

Số vũ khí trên tàu Iran bị Hải quân Mỹ thu giữ

Hải quân Mỹ cho biết thêm, số vũ khí thu được lần này gồm 1.500 khẩu Kalashnikov, 200 súng phóng lựu và 21 súng máy.

“Vụ bắt giữ lần này là mới nhất trong hàng loạt các vụ vận chuyển vũ khí bất hơp pháp của Iran bị lực lượng hải quân khu vực phát hiện”, tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết.

Hải quân Mỹ bắt tàu Iran chở vũ khí lậu ảnh 2

Ngày 27/2, Hải quân Úc cũng phát hiện một lô vũ khí lậu gồm 2.000 khẩu AK-47, 100 súng phóng lựu và các loại vũ khí khác của Iran. Ngày 20/3, tàu chiến Pháp cũng bắt giữ 2.000 khẩu AK-47, hàng chục súng bắn tỉa Dragunov, 9 tên lửa chống tăng và nhiều thiết bị quân sự khác.

Kể từ năm ngoái, liên quan do Mỹ chống lưng đang chiến đấu chống lại phiến quân Houthi và đồng minh của chúng ở Yemen. Năm 2014, Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa của Yemen khiến Ả-rập Saudi lo ngại rằng Iran có thể lợi dụng sự bất ổn trong khu vực để mở rộng ảnh hưởng tới biên giới Saudi.

Quê hương của Houthi nằm ở miền bắc Yemen. Các phiến quân Yemen đều theo đạo Hồi dòng Shiite trong khi hầu hết người dân Iran theo đạo này.

Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Josh Earnest cho biết hôm 4/4 rằng Iran hỗ trợ Houthi nhằm gây bất ổn cho khu vực và chuyến hàng vừa bị phát hiện có thể sẽ được báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.