Hải quân Mỹ tập trận đổ bộ đánh chiếm bờ biển ở Nhật

Hải quân Mỹ tập trận đổ bộ đánh chiếm bờ biển ở Nhật
TPO - Thủy quân lục chiến và nhiều khí tài quân sự được tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD 6) lừng danh của Mỹ đưa tới ngoài khơi cách bờ biển dự kiến đổ bộ khoảng 30 hải lý. Từ đây, nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng đổ bộ, đánh chiếm bờ biển sẽ do tàu đổ bộ đệm khí đảm nhiệm.

Cuộc tập trận đổ bộ bờ biển do lực lượng Hải quân Mỹ tiến hành cuối tháng 2 vừa qua tại căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa , Nhật Bản .

Cuộc tập trận có sự tham gia của một số tàu đổ bộ đệm khí - Landing Craft Air Cushion (LCAC), tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard của hạm đội 7 cùng một số đơn vị Thủy quân lục chiến của Mỹ.

Cuộc tập trận tập trung vào năng lực đổ bộ, đánh chiếm bờ biển của các lực lượng quân đội Mỹ, trong đó, tàu đổ bộ đệm khí LCAC có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc diễn tập.

Điểm mạnh của tàu đệm khí LCAC là khả năng cơ động cao, tốc độ di chuyển nhanh chóng, phù hợp với nhiều loại điều kiện thời tiết và đặc biệt là khả năng chuyên chở tốt đến kỳ lạ.

Thông thường, một chiếc LCAC của hải quân Mỹ có chiều dài khoảng 26 mét, chiều rộng khoảng 14 mét và tải trọng lên tới hơn 60 tấn.

Mặc dù trông nhỏ gọn nhưng tốc độ di chuyển và tầm hoạt động của LCAC khá lớn, với vận tốc 75 km/h LCAC có thể di chuyển một quãng đường 350 km, còn nếu chạy ở vận tốc 65 km/h có thể vươn tới những mục tiêu cách xa đến 550 km.

Tàu đổ bộ đệm khí có thể được trang bị súng máy hạng nặng M2HB và súng phóng lựu tự động Mk 193 cỡ nòng 40 li, đủ để phòng vệ trước những đối thủ to lớn hơn.

Theo Theo US Navy
MỚI - NÓNG