Hải quân Mỹ - Trung bất ngờ diễn tập chung ở Đại Tây Dương

Sáu tàu hải quân Mỹ - Trung lần đầu diễn tập chung ở Đại Tây Dương, phía đông nam khu vực Mayport, bang Florida.
Hải quân Mỹ - Trung bất ngờ diễn tập chung ở Đại Tây Dương ảnh 1

Báo Beijing News đưa tin hải quân hai nước hôm 7/11 tập huấn chung gần căn cứ hải quân Mayport, bang Florida, Mỹ. 

Hải quân Mỹ - Trung bất ngờ diễn tập chung ở Đại Tây Dương ảnh 2

Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Yiyang, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Jinan và tàu chở dầu Qiandao Hu thuộc nhóm tàu 152 đã tham gia. 

Hải quân Mỹ - Trung bất ngờ diễn tập chung ở Đại Tây Dương ảnh 3

Cuộc diễn tập gồm hoạt động phối hợp liên lạc trên biển, vận hành đội tàu và cứu hộ, theo trang tin Peng Pai

Hải quân Mỹ - Trung bất ngờ diễn tập chung ở Đại Tây Dương ảnh 4

Mỹ triển khai tàu khu trục tên lửa USS Mason, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Monterey cùng các tàu khác ở Đại Tây Dương, nơi các tàu diễn tập hôm 7/11. 

Hải quân Mỹ - Trung bất ngờ diễn tập chung ở Đại Tây Dương ảnh 5

Cờ hiệu được kéo trên tàu khu trục tên lửa Jinan để liên lạc với tàu USS Mason của Mỹ.

Hải quân Mỹ - Trung bất ngờ diễn tập chung ở Đại Tây Dương ảnh 6

Các chỉ huy phía Trung Quốc phác thảo kế hoạch diễn tập. Thuyền trưởng Wang Jianxun, chỉ huy nhóm tàu 152, đã gặp các quan chức Mỹ, bày tỏ hy vọng việc xây dựng lòng tin sẽ đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước, bất chấp mâu thuẫn ở Biển Đông. 

Hải quân Mỹ - Trung bất ngờ diễn tập chung ở Đại Tây Dương ảnh 7

Chuẩn đô đốc Mary Jackson, tư lệnh hải quân khu vực đông nam, nói với ông Wang rằng họ chào đón hạm đội của ông và hy vọng chút nắng Florida có thể xoa dịu căng thẳng gần đây. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.