Hải quân Nga tăng cường sức mạnh bằng Su-30SM

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nhà máy chế tạo máy bay Nga Irkutsk đã bàn giao cho Không quân Hải quân nước này lô máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM tiếp theo, nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng này.

Hãng RIA Novosti ngày 28/11 dẫn lời đại diện chính thức của Hải quân Nga, thuyền trưởng cấp 1 Igor Dygalo cho biết thông tin trên.

Trước đó, Đô đốc Vladimir Korolev,Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, Không quân Hải quân nước này sẽ nhận thêm sáu tiêm kích đa năng Su-30SM trước cuối năm 2016.

Trong khuôn khổ thực hiện đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước giai đoạn 2016-2018, đến cuối năm 2018, lực lượng Không quân vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận thêm 30 chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM.

“Tại sân bay của nhà máy Irkutsk đã diễn ra buổi lễ bàn giao lô máy bay Su-30SM cho Trung đoàn độc lập thuộc Hải quân Nga, chuyên thực hiện tấn công trên biển.

Theo quyết định của Bộ Tư lệnh Không quân Hải quân Nga, một trong số những tiêm kích Su-30MS mới sẽ mang tên Irkutsk”, ông Dygalo nói.

Su-30SM là biến thể của dòng Su-30 trang bị cho không quân Nga. Su-30SM thiết kế dựa trên khung thân mẫu Su-30MKI xuất khẩu cho Ấn Độ.

Su-30SM trang bị hệ thống điện tử hàng không nâng cấp rất hiện đại, cũng như hệ thống vũ khí cực mạnh cho phép tấn công mọi mục tiêu trên không, trên đất liền, trên biển (với tên lửa chống tàu siêu thanh P-800 Oniks đạt tầm phóng 120-300km tùy quỹ đạo bay).

Đặc biệt, Su-30SM trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy AL-31FP có tích hợp hệ thống kiểm soát véc tơ lực đẩy đem lại khả năng cơ động rất cao, bán kính chiến đấu tới 1.500km.

Su-30SM có tốc độ bay đến 2.100 km/h, tầm bay đến 3.000 km và tải trọng chiến đấu gần 8 tấn.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.