Hải quân Nga trang bị các tổ hợp phóng tên lửa cực mạnh

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Năng lực tác chiến của Hải quân Nga sẽ được cải thiện đáng kể sau khi tiếp nhận các hệ thống phóng tên lửa Zapad và Udav có hỏa lực cực mạnh.

Hãng Sputnik ngày 2/1 dẫn lời người đứng đầu Tập đoàn Hợp kim, ông Vladimir Lepin, cho biết Hải quân Nga sẽ tiếp tục nhận được các hệ thống phóng tên lửa Zapad và Udav trong thời gian tới.

Udav-1M là tổ hợp phản lực bảo vệ tàu được thiết kế để tiêu diệt tên lửa tấn công tàu và có khả năng bắn trúng tàu ngầm, phạm vi tối đa là 300 mét.

Trong khi đó, Zapad là tổ hợp chống tên lửa được thiết kế để phá hủy các tàu tấn công ngư lôi và phá hoại dưới nước, tầm xa lên đến 4300 mét.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.