Hải quân Nga triển khai mạng Internet dưới nước

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Các thủy thủ Hải quân Nga đã triển khai một mạng lưới Internet ngầm tốc độ cao phục vụ liên lạc giữa các thiết bị nước sâu, tàu ngầm, robot và thợ lặn.

Tờ Izvestia ngày 22/12 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ra mắt mạng Internet "quân sự" dưới nước.

Theo nguồn tin, mạng lưới internet dưới nước được Viện Nghiên cứu Stil ở Volgograd, cơ sở thuộc tập đoàn Thiết bị hải dương (Okeanpribor), thiết kế.

Khi sử dụng mạng này, thông tin qua các "modem ngầm" được đổi từ mã nhị phân thành tín hiệu âm thanh và gửi đến người nhận.

"Gần đây, modem thủy âm lớp Dialog đã được lắp đặt trên các thiết bị lặn tự hành như Rus, Konsul, Bester, thiết bị không người lái Klavesin", tờ báo dẫn nguồn thông tin.

Đáng chú ý, phương pháp này có thể dùng để tổ chức các cuộc gọi hai chiều hoặc gọi hội nghị.

Tín hiệu âm thanh có khả năng truyền tải giọng nói hoặc thông tin kỹ thuật số ở cự ly 35 km và độ sâu 6.000m.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.