Hải quân Việt Nam nhận thêm 2 tàu tên lửa tấn công

Cắt băng bàn giao tàu cho Quân chủng Hải quân.
Cắt băng bàn giao tàu cho Quân chủng Hải quân.
TP - Chiều 2/6 tại TPHCM, Tổng Công ty Ba Son bàn giao cặp tàu tên lửa Molniya thứ hai, số hiệu 379 và 380 cho Quân chủng Hải quân. Cặp tàu tên lửa này được khởi đóng từ tháng 10/2011, đã nhiều lần thử nghiệm bắn đạn thật trên biển thành công cấp Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng.

 Bằng việc bàn giao thêm 2 tàu tên lửa, đến nay đã có 4 tàu tên lửa do Tổng Công ty Ba Son đóng theo giấy phép chuyển giao công nghệ của Liên bang Nga được biên chế trong Quân chủng Hải quân.

Tổng Công ty Ba Son hiện tiếp tục đóng cặp tàu tên lửa thứ ba, đã hoàn thành 40% việc đóng, ráp tổng đoạn, lắp đặt trang bị, vũ khí trên tàu, dự kiến bàn giao cho Quân chủng Hải quân vào năm 2016.

Molniya thuộc dự án 1241.8 là tàu tên lửa tấn công nhanh tốc độ cao được đóng tại Việt Nam. Tàu có lượng giãn nước lớn nhất 563 tấn, trang bị 16 tên lửa Kh-35 Uran-E, tầm bắn 130 km, pháo tự động AK-176M cỡ nòng 76,2mm, tầm bắn 15 km, tốc độ 130 viên/phút và 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M với tốc độ bắn 5.000 viên/phút.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.