Hai tàu khu trục tên lửa Trung Quốc âm thầm vào Biển Đen

Hai tàu khu trục tên lửa Trung Quốc âm thầm vào Biển Đen
TPO - Hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 054A và một tàu hậu cần Type 903 của Trung Quốc đã tiến vào Biển Đen hôm 4/5. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa xác định mục đích thực sự của các chiến hạm đến Trung Quốc kể trên.

Theo trang tin Sputnik, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 054A và một tàu hậu cần Type 903 thuộc lực lượng đặc nhiệm, biên đội hộ tống tốp thứ 19, biên chế trong hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc.

Đội tàu của Hải quân Trung Quốc tiến vào Biển Đen hôm 4/5 vừa qua.

Theo Sputnik, hiện vẫn chưa rõ mục đích của đội tàu Trung Quốc trong vùng biển đang trở thành điểm nóng trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Một số phương tiện truyền thông Nga cho hay, tàu Trung Quốc hướng đến thành phố Novorossiysk  để tham dự một số hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức và kết thúc Thế chiến II.

Theo thông báo của điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận lời mời của Tổng thống Nga Putin đến tham dự lễ diễu binh mừng Ngày chiến thắng ở Moscow vào ngày 9/5 tới.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG