Hạm đội Thái Bình Dương bổ sung tàu ngầm đối phó Nhật Bản

Tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga. Ảnh: RIA Novosti
Tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Hàng loạt tàu ngầm thuộc dự án 636.3 sẽ được đóng mới và bổ sung cho Hạm đội Thái Bình Dương của nhằm khỏa lấp những chỗ trống nảy sinh trong thời kỳ hậu Xô Viết.

Hãng Lenta ngày 18/1 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc tăng cường các tàu ngầm cho Hạm đội Thái Bình Dương liên quan tới sự lớn mạnh của Hải quân Nhật Bản, trong bối cảnh Hạm đội Nga thiếu sự đầu tư cần thiết sau khi Liên bang Xô Viết tan rã.

“Hạm đội Thái Bình Dương cần 10 – 12 tàu ngầm diesel hiện đại trong thập kỷ tới. Cùng với hạm đội tàu ngầm hạt nhân, các tàu ngầm diesel mới sẽ đảm bảo ưu thế của Hải quân Nga so với Hải quân Nhật Bản trong môi trường biển và tương ứng với sức mạnh của Hải quân Mỹ”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hạm đội tàu ngầm của Nhật Bản hiện nay gồm 17 tàu diesel hiện đại.

Tàu ngầm Kilo thiết kế cho các Hạm đội Hải quân Nga có lượng giãn nước toàn tải khi nổi 2.350 tấn, khi lặn là 4.000 tấn, dài 74m, rộng 9,9m, mớn nước 6,5m.

Tàu ngầm được trang bị động cơ diesel - điện cho khả năng hành trình 11.000km với tốc độ kinh tế 7 hải lý/h, 700km nếu lặn liên tục với tốc độ 3 hải lý/h, dự trữ hành trình 45 ngày, lặn sâu tối đa 300m (hoạt động ở mức 240-250m).

Về mặt hỏa lực, tàu ngầm Kilo Hải quân Nga được trang bị hệ thống tên lửa tấn công đa năng Klub nguyên gốc dùng đạn tên lửa hành trình chống hạm 3M-54 đạt tầm bắn 660 km và đạn tên lửa đối đất 3M-14.

Đặc biệt, tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga còn được trang bị tổ hợp phòng không tầm thấp cho khả năng bắn hạ trực thăng, máy bay săn ngầm của đối phương.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG