Hạm đội Thái Bình Dương Nga lần đầu tập trận ở Biển Đông

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Lần đầu tiên chiến hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia chống khủng bố tại khu vực Biển Đông.

Hãng Tass ngày 31/3 dẫn lời phát ngôn viên Quân khu miền Đông Liên bang Nga, Đại tá Roman Martov, cho biết: “Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm các tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Vinogradov, tàu cứu hộ Photyi Krylov và tàu chở dầu Irkut thực hiện nhiệm vụ trực chiến thường xuyên ở Thái Bình Dương, sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia chống khủng vào tháng 5 năm nay. Địa điểm cuộc tập trận dự kiến diễn ra trên Biển Đông”.

Đại tá Martov cũng thông báo, cuộc tập trận có sự tham dự của đại diện từ gần 30 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo phát ngôn viên Quân khu miền Đông, các chiến hạm Nga ​​sẽ thực hiện công tác tuần tra khu vực tập trận, tiến hành các hoạt động chung nhằm phát hiện và giải phóng tàu bị nhóm khủng bố giả định bắt làm con tin.

Được biết, bên cạnh cuộc diễn tập, chiến hạm và thủy thủ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương sẽ ghé thăm Singapore và Brunei.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.