Hầm hập không khí chuẩn bị Ngày chiến thắng tại Nga

Hầm hập không khí chuẩn bị Ngày chiến thắng tại Nga
Ngày 9/5 tới đánh dấu mốc kỷ niệm 71 năm đánh bại phát xít và chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai, ngay từ những ngày này, công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh đã được Nga thực hiện trong không khí khẩn trương và nghiêm túc.

Những học viên quân sự và các quân nhân ưu tú nhất sẽ tham gia đội hình diễu binh tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới.

Theo đánh giá của truyền thông địa phương, các thiết bị quân sự, xe cơ giới trong đội hình diễu binh Ngày chiến thắng năm 2016 sẽ tương đương lực lượng so với lễ kỷ niệm năm ngoái.
Những hiện tượng gây “sốt” của năm ngoái có thể kể đến xe tăng Armata T-14, xe thiết giáp hạng nhẹ Kurganets-25, xe bọc thép chở quân Boomerang và pháo tự hành Coalition-SV.
Dự kiến năm nay sẽ có nhiều “anh tài” thuộc lực lượng tên lửa của Nga tham dự cuộc diễu binh bao gồm Iskander, Tor, Buk, tên lửa đạn đạo Yars, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400... Bên cạnh đó còn có xe thiết giáp Tigr-M mới, xe tăng T-90, súng máy hạng nặng Kord, súng Kalashnikov, xe bọc thép chở quân BTR-80...
Theo Theo Báo Tin tức/TTXVN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.