Hàn Quốc bán hàng trăm pháo tự hành sang châu Âu

Pháo tự hành K-9 Thunder 155 mm
Pháo tự hành K-9 Thunder 155 mm
TPO - Hàn Quốc vừa nhận được hợp đồng thứ 2 về việc xuất khẩu lựu pháo tự hành K-9 Thunder 155 mm sang châu Âu.

Các quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc hôm 16/12 cho biết, Hàn Quốc sẽ xuất khẩu 120 pháo tự hành K-9 Thunder 155 mm cho Ba Lan. 

Đây là lô pháo tự hành K-9 Thunder 155 mm thứ hai mà Hàn Quốc xuất khẩu sang châu Âu. Trước đó, Hàn Quốc đã bán loại pháo này cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2011 theo một hợp đồng có giá trị gần 1 tỷ USD.

Theo hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ, 8 khẩu pháo K-9 được sản xuất tại Hàn Quốc, 300 khẩu còn lại được chế tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng nhượng quyền. Phiên bản xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ được định danh là T-155 Firtina.

Theo người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, một hợp đồng tương tự sẽ được ký với Ba Lan. Cụ thể phía Hàn Quốc sẽ sản xuất 24 khẩu pháo phiên bản xuất khẩu sang Ba Lan vào năm 2018. Số pháo còn lại sẽ được sản xuất tại Ba Lan theo một hợp đồng nhượng quyền.

K-9 được Samsung Techwin phát triển từ năm 1998 nhằm thay thế pháo K55, một biến thể của M109.

Được trang bị hệ thống kiểm soát bắn tự động, loại pháo này có thể bắn loạt 6 quả đạn/phút hoặc có thể bắn liên thanh nhiều quả đạn đồng thời. Nó có tầm bắn xa 40 km.

K-9 sử dụng động cơ diezel MTU MT 881 Ka-500 của Đức có sức 1.000 mã lực.

Pháo tự hành K9-Thunder của Hàn Quốc được đánh giá là có tốc độ bắn nhanh và độ chính xác cao, rất hiệu quả khi sử dụng trong các cuộc đấu pháo.

Sau khi nhận được lệnh bắn, loại pháo này có thể dội bão lửa lên mục tiêu chỉ sau 30 giây (ở trạng thái sẵn sàng) hoặc 60 giây (ở trạng thái di chuyển).

Với khả năng điều khiển hỏa lực và nhận mục tiêu hoàn toàn tự động, K9-Thunder được cho là có tính năng cao hơn gấp ba lần loại pháo M109A2 do Mỹ sản xuất mà Hàn Quốc sử dụng.

Theo Theo Defense News
MỚI - NÓNG