Hàn Quốc bất ngờ đưa tên lửa Patriot vào giữa thủ đô Seoul

Hệ thống tên lửa phòng thủ của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Hệ thống tên lửa phòng thủ của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
TPO - Ngày 7/1, hãng tin Yonhap đưa tin Hàn Quốc đã di chuyển một đơn vị tên lửa Patriot từ một vùng đông nam đến trung tâm thủ đô Seoul để bảo vệ các cơ sở chính khỏi các mối đe dọa tiềm tàng từ Bình Nhưỡng.

Theo các nguồn tin, cũng trong đầu năm nay, một hệ thống tên lửa được đóng tại tỉnh Bắc Gyeongsang đã được chuyển giao tới một cơ sở quân sự cũ ở Mount Bukak, gần văn phòng Tổng thống Moon Jae-in.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo sử dụng tên lửa PAC-2 và PAC-3 với thiết kế có thể đánh chặn máy bay và tên lửa ở độ cao 20-40km.

Hàn Quốc đã có kế hoạch tăng cường phòng thủ các khu vực từ năm 2017. Cụ thể là sử dụng những đơn vị tên lửa Patriot để tăng cường phòng thủ của khu vực miền trung và miền bắc, sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) ở quận phía nam Seongju để tăng cường khả năng bảo vệ miền nam.

Việc chính phủ Hàn Quốc bất ngờ đẩy mạnh tăng cường phòng thủ diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa thử nghiệm hàng loạt các loại tên lửa đạn đạo mới có khả năng vươn tới hầu hết các khu vực của Hàn Quốc.

Vào cuối tháng 12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và sẽ giới thiệu một vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần vì họ không thấy rằng những nỗ lực phi hạt nhân hóa của mình được Washington đáp ứng.

Theo Theo Sputnik, Yonhap
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.