Hàn Quốc cần 100 xe tăng “Báo đen” đối phó Triều Tiên

Xe tăng K2 Black Panther của quân đội Hàn Quốc (Ảnh: Army Technology)
Xe tăng K2 Black Panther của quân đội Hàn Quốc (Ảnh: Army Technology)
Quân đội Hàn Quốc muốn có thêm 100 xe tăng lắp đặt nội địa loại K2 Black Panther (Báo đen) để tăng cường hệ thống phòng thủ của nước này nhằm đối phó với Triều Tiên, Yonhap News dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc hôm nay 12/5.

Theo lời quan chức quân đội Hàn Quốc, “Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS) đã đệ trình yêu cầu cần thêm ít nhất 100 xe tăng K2 vào tháng 10 và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang tiến hành phê chuẩn đề xuất này”.

K2 là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Hàn Quốc, được sản xuất từ năm 2013. Loại xe tăng này đã được triển khai tới các khu vực chiến tuyến bắt đầu từ năm 2014. Tổng số xe tăng K2 đã và đang được quân đội Hàn Quốc triển khai là 206 chiếc.

Nếu kế hoạch triển khai thêm 100 xe tăng K2 được thông qua thì số xe tăng K2 mà quân đội Hàn Quốc sở hữu sẽ nâng lên thành hơn 300 chiếc.

“Đề xuất tăng thêm 100 xe tăng của Bộ tổng tham mưu liên quân cũng đang được xem xét để đáp ứng nhu cầu thay thế những xe tăng đã cũ của quân đội Hàn Quốc”, một quan chức quân đội khác cho biết.

Động thái này của Hàn Quốc được cho là để đối phó với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng bắt đầu triển khai thêm nhiều xe tăng cho lực lượng quân đội nước này từ năm 2005. Hiện tại Triều Tiên được tin là có khoảng 4.500 xe tăng, tức là gần gấp đôi số xe tăng chiến đấu của Hàn Quốc.

Xe tăng K2 được trang bị pháo nòng trơn 120 mm với tốc độ di chuyển tối đa là 70 km/giờ và có khả năng vượt qua sông sâu tới 4 m. Chi phí chế tạo một xe tăng K2 là 6,9 triệu USD và đây là một trong những loại xe tăng đắt tiền nhất trên thế giới.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG