Hàn Quốc đẩy mạnh chế tạo tàu khu trục, tàu ngầm

Tàu khu trục Sejong Đại đế. Ảnh: Yonhap
Tàu khu trục Sejong Đại đế. Ảnh: Yonhap
TPO - Ngày 30/4, Hàn Quốc đã phê duyệt kế hoạch chế tạo tàu khu trục có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo thế hệ tiếp theo và chế tạo tàu ngầm nội địa nhằm tăng cường khả năng hoạt động của quân đội, cơ quan mua sắm vũ khí cho biết.

Ủy ban Xúc tiến Dự án Quốc phòng đã thông qua kế hoạch xây dựng lô tàu khu trục thứ hai, được gọi là Gwanggaeto Đại đế, vào năm 2028 với ngân sách khoảng 3,9 nghìn tỷ won (3,3 tỷ USD), theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua lại Quốc phòng (DAPA).

Các khu trục hạmAegis mới sẽ được trang bị hệ thống phóng tên lửa nâng cấp cho phép chúng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Đồng thời cũng nâng cấp khả năng phát hiện và theo dõi đối tượng của tàu khu trục.

Ủy ban cũng đã phê duyệt một kế hoạch chế tạo tàu ngầm bản địa thế hệ tiếp theo, Jangbogo. Dự án kêu gọi chế tạo ba tàu ngầm 3,450 tấn sẽ được trang bị bệ phóng tên lửa đạn đạo với công nghệ riêng, sử dụng ngân sách 3,4 tỷ won vào năm 2028, theo DAPA.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.