Hàn Quốc điều thêm hàng trăm binh sĩ đến Vịnh Aden

Chiến hạm của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Wikipedia
Chiến hạm của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Wikipedia
TPO - Ngày 13/8, Yonhap đưa tin Hàn Quốc dự định sẽ gửi thêm 300 binh sĩ tới Vịnh Aden ngoài khơi Somalia, trong khi có nhiều thông tin đồn đoán về nhiệm vụ của Seoul ở Eo biển Hormuz gần Iran.

Theo Yonhap, Đơn vị CheongHae sẽ khởi hành từ bờ biển phía nam Hàn Quốc. Quân đội sẽ thực hiện các nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi Somalia trong 6 tháng. Nhiệm vụ bắt đầu vào tháng 9.

Đơn vị này đã được triển khai tại Vịnh Aden từ năm 2009 như một phần trong nỗ lực của thế giới nhằm chống cướp biển trong khu vực.

Tuy nhiên, suy đoán trên các phương tiện truyền thông vẫn tiếp tục về việc Hàn Quốc sẽ gia nhập liên minh hàng hải do Mỹ dẫn đầu ở eo biển Hormuz.

Trước đó, Mỹ đã mời Úc, Pháp, Đức, Nhật Bản, Na Uy, Hàn Quốc và Vương quốc Anh, cùng tham gia một liên minh để bảo đảm an ninh trên eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược nối Vịnh Ba Tư và Vịnh Ô-man.

Kể từ tháng 5, một số tàu chở dầu đã bị tấn công ở eo biển Hormuz. Mỹ và các đồng minh đã đổ lỗi cho Iran về các sự cố, trong khi Tehran đã phủ nhận sự liên quan của mình. Căng thẳng đã thúc đẩy Washington xây dựng sự hiện diện quân sự trong khu vực, Mỹ đã triển khai một nhóm tấn công tàu sân bay, tên lửa Patriot, máy bay ném bom B-52, máy bay chiến đấu F-15 và tàu khu trục USS Mason đồng thời kêu gọi các nước đồng minh tham gia.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.