Động thái kể trên diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình của người dân ở tỉnh Seongju phản đối việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn THAAD tại địa phương.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, ban đầu Hàn Quốc dự kiến triển khai các tổ hợp THAAD trong căn cứ pháo binh Seongsan, tỉnh Seongju. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được công khai, chính quyền và người dân địa phương đã phản đối mạnh mẽ vì lo ngại vấn đề về an ninh.
“Chúng tôi đang cân nhắc 3 địa điểm mới có thể triển khai THAAD. Công việc sẽ được thực hiện ngay sau khi chúng tôi tham vấn đại diện Quân đội Mỹ và người dân địa phương về vấn đề này”, đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Mun San Gunay phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul.
Căn cứ vào các nguồn tin sơ bộ, vị trí triển khai THAAD đang được cân nhắc tại thị trấn Chhodzhon, tỉnh Seongju, nơi có cư dân sinh sống thưa thớt.
“Để chọn địa điểm triển khai THAAD, chúng tôi căn cứ vào 6 yêu cầu cơ bản, gồm: Hiệu quả hoạt động, mối quan tâm của cư dân địa phương, cơ sở hạ tầng, điều kiện an toàn, thời gian và chi phí triển khai”, đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.
Được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung của đối phương ở tầng cao nhất và tầng trung của quỹ đạo bay, THAAD tiêu diệt mục tiêu bằng cách sử dụng đạn tên lửa tấn công theo phương thức kenetic (va chạm trực tiếp và tiêu diệt đầu đạn tên lửa của đối phương bằng va chạm động năng). Ngoài khả năng độc lập chiến đấu, THAAD cũng có thể trao đổi thông tin và hoạt động phối hợp với hệ thống đánh chặn tên lửa khác như: Aegis, Patriot PAC-2 và PAC-3.
Hiện tại, việc Mỹ triển khai tổ hợp THAAD tại Hàn Quốc với lý do ngăn ngừa nguy cơ bị tấn công tên lửa từ Triều Tiên đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga và Trung Quốc. Mới đây, giới chức quân sự Nga cảnh báo việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực.