Hàn Quốc lên kế hoạch tấn công Triều Tiên

Hàn Quốc lên kế hoạch tấn công Triều Tiên
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch mới, cho phép quân đội tấn công nước láng giềng nếu phát hiện dấu hiệu cho thấy đối phương tấn công hạt nhân hoặc bằng tên lửa nhằm vào nước này.

> Mỹ điều chiến đấu cơ tàng hình tới Hàn Quốc

Tổng thống Park Geun-hye
Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap

RIA Novosti cho biết, kế hoạch trên do đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Kwan-jin công bố trong cuộc họp chính sách hàng năm, với sự tham dự của Tổng thống Park Geun-hye và nhiều quan chức cao cấp của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin khẳng định, quân đội Hàn Quốc "sẽ xây dựng một hệ thống tấn công đáp trả tối tân nhất để nhanh chóng vô hiệu hóa các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa có thể đến từ Triều Tiên".

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết, nước này đang rút ngắn việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa vào năm 2015, trước thời hạn theo kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố, sẽ thực hiện những biện pháp quân sự nghiêm khắc và nhanh chóng để phản ứng lại bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía CHDCND Triều Tiên, bất chấp hậu quả chính trị.

Theo đó, hệ thống này có khả năng phát hiện và phá hủy mục tiêu tên lửa, hạt nhân ngay khi xuất phát từ bệ phóng.

Tại cuộc họp, Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh với Bộ trưởng Quốc phòng rằng, "bất kỳ hành động khiêu khích chống lại đất nước và nhân dân Hàn Quốc đều đòi hỏi phải phản ứng cứng rắn bằng phương tiện quân sự, không cần bất kỳ suy tính chính trị", theo Voice of Russia.

Trước đó, chính quyền Bình Nhưỡng công bố kế hoạch chuẩn bị lực lượng tên lửa chiến lược cho cuộc tấn công vào căn cứ quân sự ở lục địa Mỹ, trên các đảo Guam, Hawaii, và lãnh thổ Hàn Quốc, trong trường hợp có “hành động khiêu khích từ phía kẻ thù”.

Bình Nhưỡng xem đó là biện pháp nhằm đáp trả việc Mỹ sử dụng máy bay B-52, 2 máy bay ném bom chiến lược B-2 tham gia tập trận chung Mỹ - Hàn mang tên “Đại bàng non”.

An Huy
Theo RIA Novosti, VOR

Theo Dịch
MỚI - NÓNG