Hàn Quốc mở gói thầu vũ khí 'khủng'

Hàn Quốc mở gói thầu vũ khí 'khủng'
TPO - Hàn Quốc chính thức mở gói thầu cung cấp 60 máy bay chiến đấu hiện đại có tổng trị giá 8,3 ngàn tỷ won, tương đương 7,3 tỷ USD.

> Hàn Quốc trang bị đạn tên lửa đánh chặn

Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Tập đoàn Lockheed Martin
Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Tập đoàn Lockheed Martin. Ảnh: US Navy

Hãng thông tấn Yonhap ngày hôm nay, 18/6, dẫn nguồn tin từ Cơ quan quốc gia Chương trình đặt hàng quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết, đăng ký dự thầu là các đối tác: Tập đoàn Lockheed Martin với máy bay chiến đấu F-35 Lightning II, Boeing với F-15 Silent Eagle và các phi cơ Eurofighter Tranche 3 Typhoon của công ty Không quân và vũ trụ châu Âu.

Theo đó, bên thắng thầu sẽ đổi mới trang bị cho lực lượng Không quân Hàn Quốc, hiện sở hữu các máy bay lỗi thời như F-4 và F-5.

Dự kiến cuộc thầu sẽ kéo dài 11 ngày. Quyết định cuối cùng dự kiến công bố vào đầu tháng 7 tới.

Trước đó, Hàn Quốc thông báo tìm mua các máy bay công nghệ cao nhưng giá rẻ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng giá chào bán của các nhà sản xuất sẽ vượt ngân sách được phân bổ.

Trần Vũ
Theo Yonhap

Theo Dịch
MỚI - NÓNG