Hàn Quốc nói ‘không’ với vũ khí hạt nhân

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định nước này sẽ không phát triển hay sở hữu các loại vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết Seoul sẽ không bao giờ chấp nhận quốc gia láng giềng Triều Tiên là quốc gia hạt nhân.

Tuyên bố này được ông Moon đưa ra trong thông điệp quốc gia thứ hai của mình trước cơ quan lập pháp Hàn Quốc.

Trong thông điệp này, ông Moon nói: “Theo tuyên bố về phi hạt nhân hóa do Hàn Quốc và Triều Tiên cùng công bố, một đất nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân không thể được dung thứ hay chấp nhận. Chúng ta cũng sẽ không phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân”. 

Các vụ thử gần đây của Triều Tiên đã dẫn tới các vụ tranh luận về vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc. Mặc dù nước này từng tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân trong những năm 1970 dưới thời Tổng thống Park Chung-hee, song các nhà lãnh đạo Hàn Quốc thường bị Mỹ thuyết phục từ bỏ tham vọng này.

Washington từng bố trí vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc trong Chiến tranh Lạnh tới năm 1991 – khi Tổng thống Mỹ George H.W. Bush rút toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai ở nước ngoài song Seoul vẫn được bảo vệ trước các vũ khí hạt nhân của Triều Tiên dưới ô hạt nhân của Mỹ.

Gần đây, các đảng đối lập ở Hàn Quốc đã kêu gọi tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ để đối phó với các loại vũ khí của Triều Tiên nhưng Tổng thống Moon đã nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của chính phủ hiện nay là kiến tạo hòa bình, đồng thời nêu rõ: “Điều mà chúng ta mong muốn thực hiện là hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Chính vì vậy, sẽ không bao giờ có thể có bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sẽ không thể có bất kỳ hành động quân sự nào trên Bán đảo Triều Tiên mà không có sự đồng ý trước của Hàn Quốc”. 

Tuy nhiên, Tổng thống Moon cũng cam kết sẽ có hành động giáng trả ở mức độ cao nhất đối với bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào của phía Triều Tiên. Ông tuyên bố: “Để làm như vậy, chúng ta phải có được một sức mạnh áp đảo. Chúng ta cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trên cơ sở liên minh Hàn – Mỹ vững mạnh”.

Ngoài ra, Tổng thống Moon còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sức ép tối đa và các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, gọi đây là cách để đưa Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán.

Theo Theo Washingtonpost
MỚI - NÓNG