Hàn Quốc phát hiện ‘vật thể bay’ bí ẩn của Triều Tiên

Vật thể bay được cho là máy bay không người lái của Triều Tiên, được phát hiện tại Hàn Quốc năm 2014. Ảnh: Yonhap
Vật thể bay được cho là máy bay không người lái của Triều Tiên, được phát hiện tại Hàn Quốc năm 2014. Ảnh: Yonhap
TPO - Quân đội Hàn Quốc vừa phát hiện một vật thể được cho là máy bay không người lái của Triều Tiên tại khu vực miền núi Inje (tỉnh Gangwon), gần biên giới phía Đông giữa hai miền Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố này được Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đưa ra hôm nay, 9/6, theo Yonhap.

JCS cho biết vật thể bay nói trên được tìm thấy bởi một cư dân địa phương tại khu vực miền núi Inje (tỉnh Gangwon), gần biên giới phía Đông giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

Vật thể này có chiều dài 1,8m và rộng 2,4m, trông khá giống một chiếc máy bay và được trang bị máy ảnh.

JCS cho biết kích thước và hình dạng của vật thể bay giống với chiếc máy bay không người lái được cho là của Triều Tiên từng rơi xuống đảo Baengnyeong (nằm ở phía Nam đường biên giới biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc) hồi tháng 3/2014.

Một quan chức JCS cho biết cơ quan chức năng sẽ mất khoảng 10 ngày để phân tích vật thể bay vừa được tìm thấy.

Trước đó, Quân đội Hàn Quốc hôm 23/5 tuyên bố đã bắn khoảng 90 phát súng cảnh báo khi phát hiện một vật thể bay không xác định xuất hiện ở khu vực biên giới hai miền bán đảo Triều Tiên.

Ban đầu, “vật thể bay không xác định” nói trên được phía Hàn Quốc cho là máy bay không người lái của Bình Nhưỡng.

Chỉ một ngày sau, quân đội Hàn Quốc tuyên bố vật thể đó có thể là bóng bay chứa truyền đơn của Triều Tiên.

Tuyên bố này đã bị Bình Nhưỡng bác bỏ không lâu sau đó và khẳng định rằng “vật thể bay” mà quân đội Hàn Quốc bắn trúng ở khu vực biên giới thực chất là một... đàn chim chứ không phải bong bóng chứa truyền đơn.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG