Hàn Quốc phát triển thành công pháo, tên lửa tự hành Bi-Ho

Hàn Quốc phát triển thành công pháo, tên lửa tự hành Bi-Ho
Ngày 27/12, Hàn Quốc công bố họ đã hoàn thành việc phát triển pháo, tên lửa phòng không tự hành Bi-Ho cùng tên lửa Shingung bằng công nghệ trong nước.

Hàn Quốc phát triển thành công pháo, tên lửa tự hành Bi-Ho

Kim Jong-un muốn binh sĩ là những viên đạn sống

Ngày 27/12, Hàn Quốc công bố họ đã hoàn thành việc phát triển pháo, tên lửa phòng không tự hành Bi-Ho cùng tên lửa Shingung bằng công nghệ trong nước.

Hệ thống pháo, tên lửa phòng không tự hành Bi-Ho của Hàn Quốc
Hệ thống pháo, tên lửa phòng không tự hành Bi-Ho của Hàn Quốc.
 

Hệ thống phòng không tự hành Bi-Ho được phát triển để tiêu diệt máy bay bay thấp và trực thăng.

Hệ thống này bắt đầu được phát triển từ năm 2010 bởi các công ty của Hàn Quốc bao gồm: Doosan Defense Systems & Technology, công ty Samsung Thales và LIG Nex1.

Hệ thống này được thiết kế dựa trên cơ sở pháo phòng không tự hành 2 nòng cỡ 30mm Bi-Ho kết hợp với 4 tên lửa đất đối không tầm ngắn Shingung bố trí 2 bên tháp pháo.

Pháo 30mm của hệ thống Bi-Ho có tầm bắn tối đa 3km, tốc độ bắn 1.200 phát/phút còn tên lửa Shingung có tầm bắn tối đa 7km, Bi-Ho thích hợp hoạt động ở địa hình rừng núi của Hàn Quốc, có tính cơ động cực kỳ cao khi có thể di chuyển với tốc độ 60km/h. Dự kiến hệ thống pháo, tên lửa phòng không Bi-Ho sẽ được trang bị cho các đơn vị bộ binh cơ giới của Hàn Quốc.

Theo Linh Trân
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.