Hàn Quốc 'tân trang' hơn 100 tiêm kích KF-16

Hàn Quốc 'tân trang' hơn 100 tiêm kích KF-16
TPO-Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa quyết định nâng cấp tiêm kích KF-16C/D Block 52 Fighting Falcon. Đối tác của họ trong chương trình hiện đại hóa tiêm kích này, là công ty BAE của Mỹ.
Hàn Quốc 'tân trang' hơn 100 tiêm kích KF-16 ảnh 1
 

Hiện cơ quan Hợp tác quốc phòng Nhà trắng đã đưa vấn đề này lên Thượng viện Mỹ. Nếu được chấp thuận, công ty BAE System và Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng nâng cấp tiêm kích KF-16 vào cuối năm nay.

Sau đó, 2 chiếc tiêm kích sẽ được đưa đến công ty BAE System ở Fort Worth (Mỹ) để bắt đầu quá trình nâng cấp từ năm 2014. Những chiếc tiêm kích KF-16 còn lại (khoảng 132 chiếc) sẽ được nâng cấp trên lãnh thổ Hàn Quốc từ năm 2017-2018.

Ở chương trình hiện đại hóa tiêm kích này, KF-16 có thể được trang bị hệ thống radar antenna mảng pha chủ động Raytheon RACR, hệ thống tự bảo vệ AN/ALR-69A và hệ thống vũ khí mới.

Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng động cơ và khung máy bay sẽ được nâng cấp để kéo dài thời hạn sử dụng.

Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.