Hàn Quốc tăng cường khí tài quân sự Mỹ

Hàn Quốc tăng cường khí tài quân sự Mỹ
TPO - Chính phủ Hàn Quốc vừa chuyển thông điệp đến Mỹ về việc cung cấp 72 máy bay trực thăng và những trang thiết bị liên quan, tổng trị giá hơn 6 tỷ USD.
AH-64D “Apache”
AH-64D “Apache”.

Báo Chosun Ilbo dẫn nguồn tin từ Cơ quan Hợp tác quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết, đã thông báo tới Quốc hội nước này về yêu cầu của Chính phủ Hàn Quốc và đề nghị phê duyệt thỏa thuận này.

Cũng theo nguồn tin trên, Seoul quan tâm đến việc mua hai loại trực thăng chiến đấu của Mỹ - AH-64D “Apache” và AH-1Z “Cobra” với số lượng 36 máy bay mỗi loại. Ngoài ra, trong điều khoản hợp đồng cũng bao gồm các hợp đồng về bảo trì và đào tạo phi công.

Trong thuyết trình gửi lên Quốc hội Mỹ, cơ quan này nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là một đồng minh then chốt của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á, và sự hỗ trợ của họ là rất cần thiết đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Thỏa thuận này sẽ không thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực và sẽ không có tác động tiêu cực đến khả năng quốc phòng của Mỹ.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng là cơ quan phụ trách các thương vụ chuyên bán vũ khí cho nước ngoài của Chính phủ Mỹ.

An Huy
(theo Chosun Ilbo)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.