Hàn Quốc tập trận phóng tên lửa đạn đạo đáp trả Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 phóng thử từ tàu hàng trên biển. Ảnh: Yonhap.
Tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 phóng thử từ tàu hàng trên biển. Ảnh: Yonhap.
TPO - Sáng sớm ngày thứ Hai (4/9), quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận phối hợp bắn đạn thật nhằm đáp ứng vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên một ngày trước đó.

Yonhap đưa tin, cuộc tập trận mới nhất của Hàn Quốc liên quan đến tên lửa đạn đạo đất đối đất Huynmoo, loại tên lửa được phát triển trong nước với mục đích chính là để đối phó Bình Nhưỡng, và các máy bay chiến đấu F-15K.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tên lửa Huynmooo và các máy bay chiến đấu F-15K đã nhắm chính xác được các mục tiêu chỉ định ở ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc, mô phỏng cuộc tấn công vào ở xa, cụ thể là vào khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên Punggye-ri.

Vụ thử nghiệm bom H gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào trưa ngày Chủ nhật (3/9) của chính quyền Kim Jong-un được các chuyên gia đánh giá là chịu sự lên án mạnh mẽ nhất từ trước đến nay từ cộng đồng quốc tế, kể cả Trung Quốc – vốn là đối tác quan trọng nhất và thường lên tiếng bảo vệ Bình Nhưỡng.

Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Anh và Hàn Quốc nhanh chóng yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H.

Cuộc họp trên dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 10h sáng ngày 4/9 (giờ địa phương) tại New York, theo tuyên bố từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, kèm theo phát ngôn lên án vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng “gây bất ổn sâu sắc đối với an ninh khu vực”.

Các nước đang trông chờ vào các quyết định mới từ cuộc họp của UNSC. Tuy nhiên, các quốc gia liên quan, trong đó có Mỹ, đã đưa ra cảnh báo về các biện pháp quân sự để đáp trả lại động thái hạt nhân từ Triều Tiên.

Hôm 3/9, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis phát biểu bên ngoài Nhà Trắng, Lầu Năm Góc sẽ phản ứng bằng quân sự “có hiệu quả và áp đảo” nếu có bất kỳ mối đe dọa đối với Mỹ hoặc các vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có đảo Guam và các nước đồng minh.

Trong khi Nga khẳng định, sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Điện Kremlin bình luận, chưa thấy tác động tích cực nào từ các lệnh trừng phạt áp lên chính quyền Bình Nhưỡng, theo Reuters. 

Theo Theo Yonhap, Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.