Hàn Quốc tập trận tên lửa cực lớn gần biên giới Triều Tiên

Tên lửa Spike. Ảnh tư liệu do lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc cung cấp.
Tên lửa Spike. Ảnh tư liệu do lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc cung cấp.
TPO - Đội tàu chiến của Hàn Quốc đã bắn một tên lửa đất-đối-đất Spike và nã hơn 200 lượt đạn từ pháo tự hành K9 trong một cuộc tập trận diễn ra gần biên giới Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc diễn tập bắn đạn thật được tổ chức hôm nay, 7/8 bởi Lữ đoàn 6 và Bộ Tư lệnh bảo vệ các hòn đảo phía Tây Bắc của Hàn Quốc.

Ngoài tên lửa đất-đối-đất Spike và pháo tự hành K9, tại cuộc tập trận còn có sự xuất hiện của các tên lửa 2.75-inch thuộc máy bay trực thăng AH-1S Cobra.

Một quan chức của lực lượng thủy quân lục chiến cho biết: “Cuộc tập trận được tiến hành trong vùng biển phía Nam của Đường giới hạn phía Bắc (NLL).

Đây là một cuộc tập luyện thường xuyên nhằm nâng cao trình độ chiến đấu của quân đội. Theo thủ tục, chúng tôi đã thông báo cho Triều Tiên về kế hoạch tập luyện thông qua Ủy ban đình chiến quân sự thuộc Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc.”

Cuộc tập trận mới nhất của Hàn Quốc diễn ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng ở bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần lượt vào ngày 4 và 18/7.

Nhiều người dự đoán rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thêm các hành động khiêu khích, có thể là một cuộc thử hạt nhân mới, nhằm đáp trả nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ Tư lệnh bảo vệ các hòn đảo phía Tây Bắc của Hàn Quốc thành lập năm 2011, nhằm bảo vệ 5 hòn đảo gần đường ranh giới liên Triều trên biển Tây như đảo Yeonpyeong và Baeknyeong... Bộ Tư lệnh gồm 9 bộ phận, được trang tại xe tăng, pháo chống tăng và radar chống pháo binh, máy bay trực thăng Lynx và máy bay Cobra...
Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.